Việt Nam ‘đầu hàng’ Trung Quốc: Cá Rồng Đỏ và hơn thế nữa

Tâm Don - VNTB

- Quảng Cáo -

Các chuyên gia dầu khí nước ngoài, theo báo chí ngoài nước, đã tỏ ra bất ngờ trước việc chính phủ Việt Nam bất ngờ và nhanh chóng xuống thang (yêu cầu ngừng khoan thăm dò và khai thác) trong vụ việc giàn khoan của hãng Repsol đang khoan thăm dò dầu khí ở mỏ Cá Rồng Đỏ thuộc lô 136 trên thềm lục địa Việt Nam – địa điểm mà Trung Quốc tuyên bố có đường 9 đoạn ( hay còn gọi là đường lưỡi bò) đi qua.

Theo báo chí nước ngoài, cách đây không lâu, chính quyền Trung Quốc đã gửi đến chính quyền Việt Nam một thông điệp cứng rắn: nếu Việt Nam cứ để cho Repsol khai thác dầu khí ở lô (block) 136, Trung Quốc sẽ tiến đánh các cứ điểm của Việt Nam ở Trường Sa. Báo chí nước ngoài không đề cập đến nguyên nhân xuống thang bất ngờ của Việt Nam là do đâu.

BBC News, trong bài của nhà báo Bill Hayton (là một nhà báo, đồng thời cũng là một học giả về tranh chấp Biển Đông, người có xu hướng ủng hộ Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông, và cũng là người bị Việt Nam từ chối cấp visa vào Việt Nam để tham dự một hội thảo chuyên đề về Biển Đông vào năm 2011), cho biết Repsol đã đầu tư vào dự án mỏ Cá Rồng Đỏ khoảng 300 triệu USD. Thông tin này sẽ cho ra đời một câu hỏi cần thiết: Repsol mất trắng 300 triệu USD hay nhà nước Việt Nam phải đền bù cho Repsol 300 triệu USD và hơn thế nữa theo các qui định về bảo hộ và bảo vệ đầu tư? Vấn đề này tùy thuộc vào các điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí giữa chính quyền Việt Nam (có thể do PetroVietnam đại diện như trước đây) và hãng Repsol.

- Quảng Cáo -

Thế nào là bất khả kháng? Trường hợp chính quyền Trung Quốc gây áp lực lên chính quyền Việt Nam để chính quyền Việt Nam yêu cầu Repsol ngưng khoan thăm dò và khai thác dầu khí ở lô 136 có được coi là trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng phân chia sản phẩm hay không? Về lý, chỉ có hợp đồng phân chia sản phẩm giữa Việt Nam và Repsol mới cho ta biết chính xác.

Nhưng, cũng chính thực tiễn ngành dầu khí Việt Nam cho ta biết chính xác một điều rằng, trong các hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí giữa Việt Nam và các hãng dầu nước ngoài, phía hãng dầu nước ngoài bao giờ cũng đưa ra các hợp đồng rất chi tiết, cụ thể, và các chính sách đột ngột hay yêu cầu bất ngờ của chính phủ không bao giờ là điều kiện bất khả kháng cả. Qua vụ mỏ Cá Rồng Đỏ, Việt Nam có thể bị Repsol kiện ra một tòa quốc tế (thường được nêu rõ trong hợp đồng phân chia sản phẩm) để đòi bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp đó, Repsol chỉ có thắng kiện chứ không bao giờ thua kiện.

Áp lực của Trung Quốc đối với các hãng dầu nước ngoài đang thăm dò, tìm kiếm và khai thác dầu khí ở Việt Nam không phải đến bây giờ mới xuất hiện. Statoil, một hãng dầu của nhà nước Na Uy vào năm 2000 đã rút lui khỏi Việt Nam sau khi bị áp lực từ phía Trung Quốc mà không nhận được bảo đảm từ phía Việt Nam. Vào năm 2009, đến lượt tập đoàn dầu khí khổng lồ của Anh Quốc là BP cũng đã rút lui khỏi dự án khai thác mỏ khí đốt có trữ lượng cực lớn ngoài khơi Khánh Hòa do áp lực từ Trung Quốc trong khi cũng không nhận được sự bảo đảm, cam kết bảo vệ từ phía Việt Nam.

- Quảng Cáo -

270 CÁC GÓP Ý

  1. Nhương bô là thừa nhân mình sai ,nhương bô là đầu hàng ,là từ bỏ chủ quyền cho giăc Tàu. Như thế là tôi đồ của dân tôc .
    Kể nào thỏa hiêp cầu hòa đưa đến mất chủ quyền ,kể đó chính là kẻ bán nước cầu vinh .

  2. Ơ kìa sao im lặng như NHÀ CÓ TANGTANGGIABOIROI ÔNG TỔNG BÍ ĐÁI THỦ TƯỚNG ĐẦU HEO BỘ ĂN HẠI DAIKHAI BỘ TÀO LAO BỘ ĂN CƯỚP sao không nói gì hết vậy

  3. Không phải là quốc nhục . Mà là đảng nhục , 4000 năm văn hiến 16 lần chống quân xâm lăng v biết bao xương máu mà tiền nhân đổ ra đã bị nó đem đổ sông đổ biển hết rồi . Thật nhục nhã…

  4. Thằng trung quần nó đến tận nhà mình gây sự mà không dám nói gì thế nhỉ còn mấy con chó Điên lúc nào cũng sủa um lên ducang 3///như điên bây giờ chết hết rồi à sao không sủa đi không biết sủa à hả mấy Con Chó Điên

  5. Vn hen ha qua. TQ noi gj nge nây, bao ha gian khoan cung ha gian khoan, bao hoang sa va truong sa cua TQ rua la cung lam theo nhu loi tau khua, dâng cho no. Qua TQ ki 15 van kien co ai viet gj ko. Hen ha wa.

    • Ngày 20/7 tại kênh truyền thông Tân Hoa Xã Tướng Trung Quốc dọa biến tàu Cá Việt Nam thành bia tập trận nếu dám đánh bắt trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
      Tướng Bành Quang Khiêm tuyên bố cho dù Cảnh Sát Biển và Bộ Đội Biên Phòng Việt Nam có ra hỗ trợ ngư dân cũng sẽ trở thành ” Bia Sống ” trên Hai quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa….

  6. chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không cho chúng cướp nc ta không làm nô lệ cho chúng..vậy đảng tại sao lại không chịu hi sinh phải chăng êm ấm quá rồi cho nên sợ hết lần này tới lần khác nhượng bộ giặc tàu mình không tin là có một cuộc chiến tranh tổng lực với trung quốc thì thế giới sẽ bỏ rơi việt nam

    • Chinh xác 3 nam nua thoi
      O lau dau ,ho dang cung co noi bo thoi ,gioi danh My danh VNCH roi dua chiến loi phạm cua minh cho anh ba ,vi da tung mang on thi phai tra on thoi

  7. Mua khí tài quân sự hiện đại để làm gì khi không sử dụng???,lúc nào cũng nói không muốn chiến tranh xảy ra vì sao sẽ làm khổ dân,nhưng người dân cũng đâu muốn bị ép và bị nhục như thế này hoài

  8. Trong Lú làm được cái đéo gì, toàn tuyên huấn ba hoa nói phét thế vẫn là thằng to nhất nước,Bao năm nay nó ko bao giờ giám chỉ trích TQ một câu,đúng là hèn với giặc,nhưng nó và dòng họ nó thì lịch sử sẽ ghi những gì, dân sẽ phỉ nhổ.

  9. Nó bảo sao thì nghe vậy . Nó bảo không được khai thác dầu thì dừng ngay . Cải lại nó , nó đánh chết .
    Nó bảo đứng thì đứng , nó bảo quỳ thì quỳ .. Nhớ chưa ?

    • Ngày 20/7 tại kênh truyền thông Tân Hoa Xã Tướng Trung Quốc dọa biến tàu Cá Việt Nam thành bia tập trận nếu dám đánh bắt trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
      Tướng Bành Quang Khiêm tuyên bố cho dù Cảnh Sát Biển và Bộ Đội Biên Phòng Việt Nam có ra hỗ trợ ngư dân cũng sẽ trở thành ” Bia Sống ” trên Hai quần Đảo Hoàng Sa và Trường Kim Sa Le…..

  10. Không phải vn sợ tc đâu lý do đội người nhái đang gặp vấn đề về sk nên tạm thời lùi 1 buớc để tiến3 buớc ?tàu ngầm kilo cũng đang bị chục chậc đang sửa nữa hãy chờ đó bọn tc sẽ phải chết thôi người nhái của ta do ăn hải sản bị rối loạn tiêu hóa để phục hồi sk là chơi luôn đây là bí mật qg nên bà con phải giữ kín không bọn tc nó biết được là mình rất khó khăn trong chiến thuật du kich mà ta đã chiến thằng các cuờng quốc?

    • Ngày 20/7 tại kênh truyền thông Tân Hoa Xã Tướng Trung Quốc dọa biến tàu Cá Việt Nam thành bia tập trận nếu dám đánh bắt trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
      Tướng Bành Quang Khiêm tuyên bố cho dù Cảnh Sát Biển và Bộ Đội Biên Phòng Việt Nam có ra hỗ trợ ngư dân cũng sẽ trở thành ” Bia Sống ” trên Hai quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa….

    • Ngày 20/7 tại kênh truyền thông Tân Hoa Xã Tướng Trung Quốc dọa biến tàu Cá Việt Nam thành bia tập trận nếu dám đánh bắt trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
      Tướng Bành Quang Khiêm tuyên bố cho dù Cảnh Sát Biển và Bộ Đội Biên Phòng Việt Nam có ra hỗ trợ ngư dân cũng sẽ trở thành ” Bia Sống ” trên Hai quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa….

  11. Mản diễn biến thi hành hiệp ước trong bóng tối của hội nghị thăng đô 1990 giữa nội gián vc và ngoại xâm chệt cộng đang từng bước tung ra
    Rõ rồi nhé chóp bu đảng vc bán nước .chúng tưởng khi TC lấy được VN chú sẽ được ân mưa móc của giặc rồi tất cả cũng bị hất cẳng cùng dần bị thảm nhục khi mất nước

  12. Tại sao VN lại không đánh một trận thoải mái với bọn mọi rợ Trung Cộng chuyên đi cướp đất cướp nước của dân tộc khác. Trận đánh này không phải là nội chiến nồi da sáo thịt mà dân VN phải chịu đựng 30 năm trước, mà đây là trận chiến chống quân xâm lượt nước ngoài mà tổ tiên, ông cha chúng ta đã đổ bao nhiêu xương máu để chống lại giặt ngoại xâm giữ gìn đất nước VN. Trận chiến này dù người dân VN nào ghét và hận thù chế độ thối nát bây giờ cũng phải đứng lên ủng hộ và bảo vệ mảnh đất quê hương cho chính họ, gia đình dòng họ và cho con cháu họ sau này không sống trong cảnh không quốc gia như dân tộc Palestine bây giờ. Hãy đánh đi coi thằng TQ làm gì được VN, một quốc gia có gần đến 90 triệu dân thì không có quốc gia nào khác chiếm được, cùng lắm thì quay lại trận chiến du kích trước năm 1975 cả đàn bà, con nít cũng cầm súng để chiến đấu, hễ thằng TQ nào vào lãnh thổ VN thì thưởng cho nó một phát đạn về thăm tướng Mã Viện của chúng. Trận chiến này chính nghĩa và thế giới đều đứng về VN dù thằng TQ đem tiền đi dụ dỗ nước khác nhưng sự thật vẫn là sự thật, thằng TQ xâm lượt VN.

    • Cái đám tham quan thối tha, an sung mặc sướng kia đã đem ý chí chiến đấu và lòng yêu nước cho chó ăn rồi. Chắc chắn là sẽ còn một số tướng lãnh, chiến sĩ vẫn còn lòng yêu dân tộc và sẵn sàng hy sinh bảo vệ tổ quốc. Chính những người này sẽ làm cái đám tham quan thối rữa kia phải chùn bước và quay đầu trở lại lo cho quốc gia. Theo khoa học thì việc gì đi đến lúc cao quá mức thì bắt đầu đi xuống. Vấn đề tham nhũng, ăn chặn của công, cả dòng họ làm quan đều dã được đem ra ánh sáng và đây cũng chứng tỏ việc tham nhũng đã đi đến mức quá độ và hy vọng là nó bắt đầu đi xuống. Tuy nhiên khi nó đi xuống thì một số người sẽ làm vật tế thần, thế chết để mấy tay đầu não làm một cuộc đảo chánh cho bộ mặt của chính quyền được trong sạch hơn. Kết quả thì dương nhiên không thể nhìn thấy trong vòng một vài tuần mà nó cần phải ít nhất một vài năm dể thanh trừng nội bộ hay phe nhóm cấu kết nhau, bao che cho nhau tham nhũng.

    • Ngày 20/7 tại kênh truyền thông Tân Hoa Xã Tướng Trung Quốc dọa biến tàu Cá Việt Nam thành bia tập trận nếu dám đánh bắt trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
      Tướng Bành Quang Khiêm tuyên bố cho dù Cảnh Sát Biển và Bộ Đội Biên Phòng Việt Nam có ra hỗ trợ ngư dân cũng sẽ trở thành ” Bia Sống ” trên Hai quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa….

  13. Quan chức là nhất thời nên cờ trong tay ai thì tranh thủ vơ véc rồi khi đất nước lâm nguy thì sang nước ngoài định cư với số tiền khủng. Sau vụ biểu tình dàn khoang hải dương 981 thì gần như các Thoòng tin về biển đông cũng không còn thấy nữa! Không biết rồi đất nước này sẽ đi về đâu? Biển đảo nào là của Việt Nam? 10-20 năm nữa con cháu khi nghe đến hoàng sa, trường sa chắc chắn chẳng biết nó là gì…

  14. Sao gọi là đầu hàng được?Nó khôn hơn, mạnh hơn thì ta nhường, có sao đâu. Vả lai chỗ đó cũng chưa chắc có dầu nhiều, nếu ta cố giành thì e còn bị lỗ mà rồi còn mất tình hữu nghị?

  15. Đảng lãnh đạo mà để nhục nhã như thế này à ? Các bố về nhà đuổi gà cho vợ đi, chỉ giỏi tuyên truyền, mị dân ,đàn áp, đánh đập, cướp của dân còn đối với giặc cướp nước thì hèn hạ….đúng là một lũ ăn hại, bán nước cầu vinh

  16. Đây là dạng thông tin phản động, bà con cảnh giác. Đất nước ta có cả ngàn năm dựng nước và giữ nước chưa khuất phục trước bất kỳ một kẻ thù nào…

  17. Thế nhưng, trang BBC lại cố tình tung tin xuyên tạc với câu view lừa dối bạn đọc khi cố ý đặt tít rằng Việt Nam phải ngừng khai thác dầu khí ở biển Đông. Hơn nữa, trang này còn khẳng định, việc Repsol rút giàn khoan tại Việt Nam là do lo sợ Trung Quốc, bởi vị trí khai thác đó nằm trong cái gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự ảo tưởng vẽ ra. Một trang báo mà đến việc chỉ ngừng khai thác một hoạt động mà lại đi cho rằng tất cả đều ngừng khai thác thì có uy tín?
    Thế nhưng, theo như đã phân tích ở trên chuyện rút này không liên quan gì tới phía Trung Quốc và đã được Tổng giám đốc điều hành Repsol – Tây Ban Nha xác nhận. Hơn nữa, cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn đang tiến hành khai thác hợp tác khoan thăm dò tại mỏ Cá Voi Xanh (nằm trong khu vực mà phía Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý trên bản đồ 9 đoạn với việc kiểm soát tới 90% biển Đông), thăm dò địa chất tại các lô 112 và 129-132 trên thềm lục địa Việt Nam với Nga, và vẫn cho phép tập đoàn Ấn Độ ONGC Videshthăm dò lô 128 ngoài khơi miền Trung Việt Nam sau khi gia hạn vào đầu tháng 07 vừa qua.
    “Tát nước theo mưa”, lợi dụng sự kiện này, trên facebook của Thuy Trang Nguyen khẳng định rõ ràng, Việt Nam phải bồi thường cho Tập đoàn Repsol này 1,1 tỷ đô. Những thông tin nói suông không có căn cứ nhưng vẫn nhận được lượng chia sẻ rất lớn trên mạng xã hội. Một lần nữa, xin khẳng định rằng Tập đoàn Repsol chưa có bất kì một thông tin chính thức nào ngoài việc công bố lý do rút, ấy thế mà Thuy Trang Nguyen lại cứ như “người phát ngôn đại diện” của họ vậy. Mới đây, chính trang facebook này lan truyền thông tin bịa đặt ngoài Biển Đông xảy ra đụng độ giữa Hải quân Trung Quốc và Việt Nam, theo đó “1 giờ 30 sáng ngày 24/7/2017 hằng trăm tàu trung quốc vượt qua hàng rào cản của Cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân Việt Nam để tiến sát vào bờ biển Vũng Tàu khoảng 100 hải lý”. Theo thông tin từ Hải Quân thì việc di chuyển vào sát bờ biển Vũng Tàu là để tránh bão, thế nhưng facebooker này lại cố tình xuyên tạc để gây hoang mang trong dư luận.
    Như thể nắm bắt được từng đường tơ kẽ tóc, facebooker này luôn biết bung ra những câu chuyện thêu dệt, khiến dư luận chú ý. Thực ra nếu để ý kĩ, facebooker này luôn đánh vào tâm lý “ghét Trung Quốc” của người dân nước ta và lợi dụng những sự bức xúc để đưa thông tin xuyên tạc nhằm làm rối loạn trong dư luận, gây mất an ninh trật tự. Trước đó năm 2016, facebooker Thuy Trang Nguyen này đã tung tin xuyên tạc việc đổi tiền, tuy nhiên khi xác định lại việc này hoàn toàn không có thật, khiến dư luận rất phẫn nộ.
    Chúng ta đã thấy những hậu quả nghiêm trọng như việc đốt xe Foutuner, đánh đập 2 phụ nữ dã man chỉ vì nghi bắt cóc trẻ con mà nguyên nhân sâu xa là do hằng ngày họ bị tiếp nhận những thông tin giả tràn lan trên mạng. Chính vì thế, ai cũng phẫn nộ khi ngư dân mình bị bắt trên biển Đông, khi chủ quyền bị xâm phạm nhưng chúng ta cũng cần phải dùng cái đầu lạnh để tiếp nhận những thông tin như thế. Bởi nếu không sẽ dễ dàng rơi vào cái bẫy của những kẻ đang ngồi trong tối nhưng lại luôn kích động gây bạo loạn, chia rẽ sự đoàn kết dân tộc nhằm lật đổ chế độ.
    —– Bạn đọc Thu An

  18. Ngày 20/7 tại kênh truyền thông Tân Hoa Xã Tướng Trung Quốc dọa biến tàu Cá Việt Nam thành bia tập trận nếu dám đánh bắt trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
    Tướng Bành Quang Khiêm tuyên bố cho dù Cảnh Sát Biển và Bộ Đội Biên Phòng Việt Nam có ra hỗ trợ ngư dân cũng sẽ trở thành ” Bia Sống ” trên Hai quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa ….huhu

  19. Nếu sự thật như thế thì đúng là hậu thế đã phản bội cha ông xưa , phản bội cả vua Hùng và Bác Hồ rồi . Các vị muốn yên thân phì gia ! Chỉ 90 triệu dân Việt nhục mà thôi .

  20. Thôi Thôi!.. Hoi các a hùng bàn phím xin quý vị cái mỏ giùm đi đừng co to ve ta đây nữa, chúng may mà yêu nước thi bớt cái miệng lại gium cái. Khiếp!..

  21. Vì nước họ lớn nước mình nhỏ nên nó có hiếp vk con cũng phải nằm yên cho nó hiếp. Đó là phương châm sống của đảng và một bầy dư lợn viên. Nỗi nhục của thế hệ bây giờ. Ngày xưa thắng Pháp thắng mĩ oai hùng là vậy,ngày nay vẫn còn ăn mừng kỉ niệm tung hô .sao tổng lú ơi. trả lời cho dân một câu cho sự việc này coi

  22. Nó khôn hơn-mạnh hơn nên nó rờ vú vợ ta -ta nhịn là nó hết rờ chổ khác nữa hay sao ? Nam ha Van và Nga Mi Vu ngu cuồng hay đang là chó săn cho đảng Ngu Tham Hèn ác vậy ?

  23. Nếu đây là sự thật thì sự thật này là đáng buồn nhất trong lịch sử Việt nam. Còn đâu là đánh để dài tóc đánh để đen răng đánh để xích nhân bất chuyển đánh cho phiến giáp nan toàn đánh cho sử tri nam quốc anh hùng tri hữu chủ thật đáng buồn thay thật sấu hổ thay với các bậc tiền nhân thủa trước. Biết bao giờ non sông Việt nam mới sánh vai được với các cường quốc năm châu như sự kỳ vọng của Bác Hồ.

  24. lê đức anh ra lệnh ko đc nổ súng khi giặc tàu chiếm đảo ở trường sa mấy chục bộ đội tay ko để chúng bắn . vậy mà lê đức anh vẫn làm chủ tịch nc uv bộ chính trị vậy thì bảo sao tàu ko cướp đất và biển đảo của việt nam

  25. Có thể là cùng chén chiếc bánh trung quốc một lần nữa không? Phải vài thằng thì mới đập nó chết được, phải khôn khéo giờ mà đập là thua chắc, người chết mà đất vẫn mất, có chiêu nào hay không nhỉ, chờ mãi sốt ruột quá!

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here