Xin hỏi ông Trương Minh Tuấn

Nguyễn Đăng Quang -Blog Bauxite Việt Nam

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn (giữa) hôm 2-6-2016 cho biết “Nguyên nhân cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó”.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn (giữa) hôm 2-6-2016 cho biết “Nguyên nhân cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó”.
- Quảng Cáo -

Chắc phải là người có tài tuyên truyền, thuyết khách nên mới hơn 1 năm làm Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn lại nhanh chóng được cho kiêm nhiệm thêm chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ĐCSVN. Gần đây ông không chỉ thể hiện là Tư lệnh “thép” trong lĩnh vực Thông tin-Truyền thông, mà còn chứng tỏ là người tiên phong và có kiến thức uyên thâm trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô! Có lẽ đây là bước chạy đà, chuẩn bị cho xuất TBT sắp tới? Nếu đúng vậy, xin được chúc mừng ông!

Cách đây không lâu, hệ thống thông tin-báo chí nhà nước đồng loạt đăng tải bài viết ca tụng “Sự phát triển ngoạn mục” của nền “Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa” với tiêu đề “Sức thuyết phục của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, ký tên Trương Minh Tuấn. Tôi đoán tác giả đích thị là ông. Mặc dù ông rào trước đón sau là “không tranh luận về học thuật, mà chỉ đề cập đến các vấn đề thực tiễn trong quá trình phát triển của đất nước, và sự tiếp nhận của cuộc sống người dân, sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với KTTT định hướng XHCN”. Song những độc giả, đặc biệt là những độc giả lớn tuổi không thể không thắc mắc, và muốn nêu lên những khúc mắc, mâu thuẫn rất cần tác giả giải đáp! Tôi không có ý định tranh luận với ông về học thuật, chỉ xin nêu vài khúc mắc cụ thể liên quan đến luận điểm mà ông cho là “được sự tiếp nhận của người dân, sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với KTTT định hướng XHCN” được ông tô hồng trong bài viết của mình! Ý kiến ông thế nào, xin ông cho công bố công khai trên báo in và cả báo mạng do ngành ông quản lý, đồng thời, nếu có thể, xin ông vui lòng gửi vào hòm thư điện tử của tôi theo địa chỉ sau: DangQuang42@gmail.com. Tôi xin được trân trọng cám ơn ông nhiều!

Dưới đây là 4 vấn đề cụ thể và ngắn gọn, nhờ ông giải đáp giùm:

1. Trong bài, ông trích dẫn câu nói của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giầu, người khá giầu thì giầu thêm” và gán cho cụ Hồ là người tiên phong phát kiến ra nền “KTTT định hướng XHCN”. Ông nói “Lời nói của Bác Hồ đã đưa ra chấm phá đầu tiên về mục tiêu của KTTT định hướng XHCN”. Tôi cho ông nói như vậy là rất khiên cưỡng! Trong Tuyên ngôn Độc lập của nước VNDCCH năm 1945 và trong bản Hiến pháp 1946 sau đó, cụ Hồ đâu có đề cập đến CNXH chứ đừng nói đến khái niệm “KTTT định hướng XHCN”. Ngay trong bản Di chúc năm 1969 là văn bản chính thức cuối cùng để lại cho ĐCSVN, cụ Hồ cũng đâu có căn dặn Đảng phải xây dựng CNXH hoặc thực hiện mô hình “KTTT định hướng XHCN”? Khái niệm “KTTT định hướng XHCN” mãi sau này, vào đầu thập kỷ 1990, ĐCSVN mới sáng tạo ra cơ mà! Vậy cớ sao ông lại khẳng định cố Chủ tịch HCM là người tiên phong phát kiến ra mô hình “KTTT định hướng XHCN”? Tôi tin rằng, nếu cụ Hồ sống lại, cụ sẽ quở trách ông là thiếu trung thực, cố tình gán cho cụ điều mà cụ không hề nói, thậm chí không có trong tư duy và suy nghĩ của cụ! Vậy tội này là tội gì, thưa ông?

- Quảng Cáo -

2. Ngay cả ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu ĐCSVN hiện nay, một chuyên gia lão luyện về lý thuyết xây dựng Đảng, cũng còn đang hồ nghi, không tin là sẽ có CNXH, chứ đừng nói đến học thuyết “KTTT định hướng XHCN” nữa! Ngày 23/10/2013, phát biểu trước Quốc hội để góp ý cho bản Hiến pháp sửa đổi 2013, ông Trọng nói: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?”. Câu nói này của ông Phú Trọng làm nhiều người ngạc nhiên và lúng túng, nhưng thực ra, điều ông Trọng nói lại rất biện chứng! Ông đã buột miệng nói sự thật, một sự thật hiển nhiên, cho dù điều đó trái với định hướng tuyên truyền của Đảng và làm không ít đảng viên hoang mang, giao động!

Chẳng có một quốc gia nào trên thế giới lại dựa vào một học thuyết kinh tế-xã hội chưa hề hiện hữu trong lịch sử loài người để bắt dân tộc đi theo, làm theo mô hình đó cả! Nếu có ai làm vậy, thì đấy có phải là phiêu lưu, mạo hiểm không, thưa ông? Không rõ ông đã hỏi xin ý kiến và được ông Trọng gật đầu, đồng ý chấp thuận chưa? Ông Trọng khẳng định, đến hết thế kỷ này chưa thể có CNXH hoàn chỉnh ở nước ta, vì thế tôi tin, đến đầu thế kỷ tới, không thể có cái gọi là “Nền KTTT định hướng XHCN” được? Như vậy, ông và nhiều đồng chí của ông nói thế chẳng khác nào “Nói vậy mà không phải vậy!” đúng không, thưa ông Tuấn?

3. Một chuyên gia kinh tế, người nhiều năm tham gia hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô của Đảng và Nhà nước ta là ông Bùi Quang Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư, thừa nhận là trong suốt gần 30 năm qua, ông không thể giải đáp được câu hỏi thế nào là “Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa” cả? Hồi tại chức, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh được mời đến nói chuyện về kinh tế tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (tức trường Đảng Nguyễn Ái Quốc cũ, không rõ là ông Tuấn đã qua trường này chưa?). Thính giả và học viên ở đây đều là các lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong dịp này, nhiều người hỏi ông Bùi Quang Vinh thế nào là thể chế “Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa”, ông Vinh đáp: “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó mà mãi có tìm ra đâu? Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm!”

Thế mà nay, một ông quan tuyên giáo, người chưa từng làm kinh tế, dù là kinh tế gia đình, lại tuyên bố là đã tìm được mô hình kinh tế mà ông Bùi Quang Vinh trong suốt 30 năm qua tìm mãi nhưng chẳng thấy, vì “làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”! Ông quan này còn khẳng định mô hình “KTTT định hướng XHCN” này không chỉ rất thuyết phục mà nó còn tạo ra sự phát triển ngoạn mục nữa! Đúng là cán bộ tuyên giáo. Tài thật, tài đến thế là cùng!

4. Sau cùng là vấn đề này: Trong khoảng trên chục năm qua, hầu như mọi phái đoàn cao cấp của Đảng và Nhà nước ta, khi đi công cán nước ngoài đều phải thực thi một nhiệm vụ là vận động, thuyết phục hoặc yêu cầu nước chủ nhà đồng ý “Công nhận nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia có nền Kinh tế thị trường đầy đủ”!

Nhưng tôi có một thắc mắc muốn được hỏi ông. Tôi biết, ông và toàn thể các Ủy viên khác trong Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN không chỉ phải nắm vững mà còn phải quán triệt tuyệt đối, là toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thực hiện nhiệm vụ chiến lược là “Xây dựng nền KTTT định hướng XHCN”! Vậy nguyên cớ gì khi ra nước ngoài các ông phải giấu tiệt, cắt hết cái đuôi “định hướng XHCN” đi, rồi cất kín, giấu tịt ở nhà, chỉ mang khúc đầu là “Kinh tế Thị trường” để yêu cầu người ta công nhận mà thôi, vậy là làm sao?

Phải chăng, chính vì vậy mà đến nay chẳng có mấy nước thỏa mãn yêu cầu này của Đảng và Nhà nước ta, phải không thưa ông? Nếu vấn đề này không nằm trong danh mục “Bí mật quốc gia”, xin ông vui lòng cho tôi biết thực chất của sự bất nhất này là gì không, thưa ông?

Trên là 4 câu hỏi cụ thể liên quan đến chủ đề và cũng là nội dung chính của bài báo ký tên ông, mong ông vui lòng giải đáp. Trong khi chờ đợi, xin gửi ông lời chào trân trọng.

- Quảng Cáo -

66 CÁC GÓP Ý

  1. Với thắc mắc như vậy mà không trả lời được phải đi dùng mạng xã hội để hỏi thì cũng đến chịu cho mấy thánh. Chân trời mới Media – nền kinh tế thị trường thì do thị trường quyết định qua cung và cầu chứ chẳng có định hướng cũng như cơ quan nào, văn bản nào can thiệp được. Nếu đã can thiệp thì không thể gọi là kinh tế thị trường nữa đúng không? Tôi cũng chỉ nghĩ vậy không biết có đúng không.

    • Nhưng mà Đảng của mầy cột cái đuôi ” định hướng XHCN ” vô kinh tế thị trường . Vướng víu cái đuôi chó đẻ đó làm sao kinh tế phát triển . Hiểu chưa Tú Doãn Bá ?

    • kinh tê thị trường do cung và cầu còn định hướng xhcn là làm ăn phải thua đến lổ , hút dầu lên bán cũng phải lỗ , các quan cs từ lớn đến nhỏ phải có biệt phủ phải có ô tô và bụng phải to để tiến lên xhcn

    • Hoa Lê sao mày lại ép người quá đáng thế? Tao có phải là đoảng viên đâu, nếu trong hàng ngũ ấy sao lên phây hả. Bữa sau cân nhắc kỹ đã phát biểu không xúc phạm tao là tao không lên phây nữa đó haha.

  2. thắc mắc này nếu trả lời thì sẽ tiết lộ đến bí mật quốc gia vì vậy mấy ông không dám trả lời vì nếu ko làm sao lường gạt được nữa, đó là bí mật quốc gia đó

  3. Mấy chục năm trước , khẩu hiệu là :” Tiến thẳng lên CNXH không thông qua g đoạn pt TB CN ”
    Mãi không tiến thẵng được ,lại :
    “Tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH ”
    Và bây giờ lại :
    ” Xây dựng nền kt thị trường ,định hướng XHCN ”
    Chả biết rồi sẽ còn đến gì nữa đây hỡi HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TW ?

  4. “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là để tránh việc chệch hướng theo chủ nghĩa tư bản. Nền kinh tế thị trường đó được điều tiết cho phù hợp với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Tuy nhiên, trong hợp tác quốc tế thì nó vẫn là kinh tế thị trường. Tao đéo phải bộ trưởng nhưng tao thông não cho chúng mày tý. Ngu quad đi!

  5. Đơn giản như Miếng thịt nửa nạt nửa mỡ,hoặc cánh cửa mở đủ gío vào thôi không nóng cũng không lạnh,hoặc đi ăn tiệc uống khéo đừng say,hoặc đi nhà nghỉ mang it́ tiền khi cave hỏi Quên mang nhiều tiền.rõ chửa?

  6. Chó lai mà cũng bày đặt nói chuyện Chính trị… Một lũ óc chó có giải thích thì cũng chỉ phí lời… Nếu thật sự yêu đất nước này thì mới biết được đó là gì lũ chó à… Ý nhầm… Chó thì làm gì biết mà yêu với chả nước…

  7. Đáng lẽ ra đã được từ lâu rồi
    Nhưng vì có cái đuôi ai cũng thấy lạ nên họ sợ nó quậy ,nên để một mình VN mang thôi ,sợ chơi bị liên luỵ,
    Mà là đuôi khủng long thì bỏ bà luôn

  8. Kt thị trường theo định hướng xhcn là thuật ngữ mơ hồ, ta không có bất cứ tài liệu sách vở nào ghi chép hay công nhận nó, vì vậy mà nền kt nước ta như con cá mắc cạn,thấy vũng nước trước mặt, nhưng không bơi xuống được, đành nằm yên đó chờ một phép mầu?!

  9. Mẹ nó , dối trá lật lọng như thế mà nói: Việt nam mong muốn hợp tác với các nước ! Ai dám hợp tác với nó , hợp tác với nó để bán nhà rồi ra ngoài đường ở .

  10. Bây giờ mà còn định hướng xã hội chủ nghĩa…. nghe muốn ói rồi…. Ai muốn đi thì đi 1 mình đi… Còn dân chúng tôi chỉ muốn kinh tế thị trường đúng nghĩa mà 99% các nước đang áp dụng…

  11. Kinh te thi truong la nen kinh te co su canh tranh tu do va binh dang.con o vn chung ta thi kinh te canh tranh nua nac nua mo.dn nha nuoc thi duoc uu tien du thu .con kt tu nhan thi bi bop nghet du thu.tu thue ma den boi tron lam luat.thue thi danh cao cac mat hang nhap khau .doanh ngh nha nuoc thi tu do doc qu va lung doan .bao sao ho chap nhan.

  12. cái trang này là đưa tin xàm nhất, thất thiệt. đụ má cái lũ phản động, lũ lưu vong tụi mầy. những con chó điên đến chết cũng không có quê hương . ở xứ người sủa những tiếng sủa lạc lõng, tội cho lũ chó hoang tụi mầy qá

  13. Trương Cường Sỹ, đụ má mày có thấy tụi cộng sản nó phá hoại đất nước không, cán bộ nó giàu có, nó ăn trên đầu dân. Được mẹ mày đui hay mày ăn cứt thằng thằng Fuck niễng rồi mày ngu. Đụ mẹ mày.

  14. Trương Cường Sỹ, đụ má mày có thấy tụi cộng sản nó phá hoại đất nước không, cán bộ nó giàu có, nó ăn trên đầu dân. Được mẹ mày đui hay mày ăn cứt thằng thằng Fuck niễng rồi mày ngu. Đụ mẹ mày.

  15. Tớ hiểu ngu thế này,nếu sai,nhờ các thánh chỉ giùm:Vụ thịt heo vừa rồi thất thủ là kinh tế thị trường vì cung vượt cầu,nhưng khi nhà chức trảch hô hào giải cứu,đây lại là định hướng XHCN,cứ một thằng làm bậy,nhiều thằng xúm vào gánh,thằng làm bậy chẳng sao,nên nó lại làm bậy.

  16. Chỉ được ăn tục nói phét.Mình còn nhớ hồi xưa học chính trị chúng nhồi sọ: chủ nghĩa tư bản đang giãy chết, là tận cùng của diệt vong?bây giờ mấy thằng ngáo đá chắc đọc lại muốn chui vô váy mà núp!

  17. Kinh tế thị trường định hướng XHCN là nền kinh tế có những đặc điểm sau: về học thuật thì lúng túng và mơ hồ; còn trong hoạt động thực tiễn thì dù có tham nhũng,lãng phí cỡ vài ngàn tỷ trở lên cũng chỉ bị khiển trách hoặc cùng lắm là cảnh cáo mà không phải đền bù thiệt hại.

  18. Định hướng là tù mù có thể đến và không bao giờ đến !
    Đã có có ai định nghĩa : CNXH nó cụ thể như thế nào đâu ?
    Thôi thì cứ ở đâu CS cầm quyền thì đó tạm gọi là CNXH
    Có ông đả nói :” CNXH là :” Dân giầu nước mạnh XH công bằng dân chủ và văn minh ”
    Ô Trần Phương , nguyên phó ct hội đồng bộ trưởng ( phó thủ tướng ) hỏi lại :
    ” Thế Na uy Thụy điển và nhiều nước khác họ là XHCN à ? Họ giầu có , văn minh , công bằng và dân chủ hơn ta nhiều ?
    Các vị hội đồng lú lẫn tịt

  19. Tôi nghĩ đơn giản thôi, sở dĩ đối nội nói một đằng và đối ngoại nói một nẻo là vì chế độ này người ta có thói quen “tốt thì phô ra, xấu xa đậy lại”.
    Còn về mặt ný nuận thì đơn giản không kém! nói nhanh cho vuông là:
    Kinh tế thị trường là dành cho người lao động, còn Định hướng XHCN là dành cho tầng lớp quản lý và sử dụng Người lao động! được thì người lao động hưởng ít còn người sử dụng lao động thì “hưởng theo nhu cầu”, ngược lại nếu thua lỗ thì người lao động lãnh đủ còn người sử dụng lao động thì không sao vì đã có cái đuôi định hướng XHCN bảo vệ!
    Có nghĩa là ở Việt Nam bây giờ nếu không có cái đuôi (phải gọi là phao câu mới ok) “định hướng XHCN” thì từ Giám đốc trở lên sẽ CHẾT NHƯ TRONG PHIM nếu làm kinh tế!

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here