Bà Trần Thị Nga sắp bị xử

- Quảng Cáo -

VIỆT NAM (CTM Media) – Toà Án Nhà nước CSVN tỉnh Hà Nam mới đây cho biết là sẽ đem bà Trần Thị Nga, nhà hoạt động dân chủ với 4 đứa con, 2 đứa còn nhỏ, ra xét xử vào 2 ngày 26 và 26 Tháng 7 tới đây về cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”.
Bà Nga bị nhà nước cộng sản tỉnh Hà Nam bắt hồi cuối tháng 1 năm nay.
Bà Nga được nhiều người biết đến qua các hoạt động như tham gia biểu tình chống Trung Cộng, tuần hành vì môi trường, phản đối hãng Formosa trong thảm họa môi trường ven biển miền Trung, cũng như giúp đỡ dân oan khiếu kiện. Cũng vì những hoạt động này,… mẹ con bà Nga liên tục bị công an bắt cóc, chặn đánh giữa đường với nhiều thương tích trầm trọng.


Ba Luật sư bào chữa cho bà Nga là Hà Huy Sơn, Lê Văn Luân và Ngô Anh Tuấn. Theo Ls Hà Huy Sơn thì dựa theo kinh nghiệm xử án trước tại các toà án CSVN thì các luật sư tuy được có mặt tại toà nhưng không được phép nói, và các bản án thì lúc nào cũng đã được lập sẵn, gọi là “án bỏ túi”.
CSVN đã bắt cóc các bà Mẹ Nấm (có 2 con nhỏ) và Trần Thị Nga (4 con, 2 còn nhỏ), bỏ tù, kết cho họ những bản án “bỏ túi” hàng chục năm bất kể nhân quyền của những đứa con thơ của họ.

Mẹ Nấm và 2 con nhỏ. Nhà nước CSVN nghĩ gì về tương lai của 2 đứa trẻ này khi vu án oan 10 năm tù cho mẹ chúng?

- Quảng Cáo -

31 CÁC GÓP Ý

  1. Họ có thể chết trong ngục tù cs nhưng sẽ sống mãi trong trang sử nghìn năm của VN. Còn kẻ có tượng đài dựng khắp nơi thực chất chỉ là 1 cái xác sống đang chờ ngày đc chôn

  2. Chưa bao giờ nhà nước đưa ra những thiết hại tổn thất tốn hại gì đó mà các bà này gây ra mặc dù nhà nước luôn kết tội mấy bà làm thiệt hại cho nhà nước rồi đưa ra bản án thật nặng.

  3. Đãng quỷ phạm tội thì tự phê bình, dân không phạm tội củng bị tử hình. Để cho con quỷ GIÀ-NGU-LÚ lãnh đạo, cho nên nước Việt bị bán và dân trở thành nô lệ cho tàu cộng. Dùng truyền thông miệng để lập nhóm hành động du kích giết hết đãng quỷ.

    • Ai cũng muốn nhưng ai dám xét. Tham nhũng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
      Gậy ông đập lưng ông sao?
      Phải bảo vệ Đảng cướp muôn năm

  4. Xin lỗi các luật su ,hay tra loi trên feabook cho dân chung biet nhe, toi thu nhat ,an cướp an trom, toi lua dao tôi nao nang hon, toi y co chuc co quyên muôn lam gi thi lam, 3 cai tôi do, toi nao nang nhat, toi xem luật su xu ,tôi la ngươi dan, ngoai vong pháp luật ma tôi thay xu rat ko manh động ,núp lo cung nhu môt cai noi, ma bo 10 cay vang vao do roi day lai ko cho dân chung xem, cũng như ngươi ta nghèo kho di giật doc Vai 3 trieu bo tu ngươi ta tu 5,6 năm tu, con các csgt, tham nhung, an hoi lo ,co bo tu ko, cũng nhu pho chanh an thanh tra, giau co ,ma lua dao, tam giam 3 thang luật su nao xu vay ,vay các co quan chức năng ma pham tôi ,như tham nhung an hoi lo hay lua dao tam giam tu 3 tháng đen 6 tháng dân chung ,cung nhu các tôi o trên gọi la ,bo tu, chu ko kêu tam giam , tu 3 năm, đen 6 năm hay sao

  5. Thành viên của cái gọi là Dân oan Nay với bị xử đây… Khẳng định Việt Nam không chứa chấp hoặc tồn tại khái niệm Dân oan. Đề nghị xử thật nghiêm theo pháp luật… Tôi một công dân Việt Nam tôi ủng hộ công lý và pháp luật

  6. haha. rồi bọn mày sẽ làm gì nào? lại xuyên tạc. lại nói xấu vn với quốc tế. lại cào phím sủa cho thế giới nghe hả? hành động đi xem nào hay chỉ biết sủa như bầy chó

  7. Thiếu tiền lắm rồi nên tranh thủ xét xử để lấy tiền trao đổi “tù nhân chính trị” từ cộng đồng quốc tế. Đây cũng là một chiêu của Csản trong thời điểm này

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here