Dư luận viên – phận nô lệ (*)

FB Luân Lê (LS Lê Luân)

Nhà một cựu quan chức ở Tỉnh Quảng Ninh.
Nhà một cựu quan chức ở Tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: vnonline
- Quảng Cáo -

Đám dư luận viên, tuyên truyền viên nhìn thấy những ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ của các ông chủ mà mình ngày đêm bảo vệ bằng cách đi chửi bới dân chúng với tiếng nói phản biện trong xã hội có thấy thèm khát và tức tối không?

Chúng ngồi chơi xơi nước cũng có nhà cửa, tiền bạc cả hàng chục hay hàng trăm tỷ một cách nhẹ nhàng. Còn đám dư luận viên thì ngày đêm canh chừng và chửi bới những người phản biện xã hội, có thấy tủi nhục cho thân phận và công lao của mình không khi chỉ nhận vài triệu đồng sống qua ngày?

Mà nếu không có những người phản biện thì dư luận viên cũng không có chỗ mà tồn tại. Tiền mà các người được nhận mỗi tháng cũng là từ tiền thuế của dân cả đấy. Nên đừng khổ sở để làm phận nô lệ, tôi tớ cho những kẻ khác sai khiến mà họ sống trong giàu sang, phú quý còn mình thì nhận chút lợi ích bố thí nhưng trả giá bằng cả một đời bị khinh bỉ, rẻ rúng.

Những người lên tiếng phản biện, là cũng đang giành lại quyền được sống đàng hoàng và tạo cơ hội việc làm tử tế khác cho các người làm ăn sau này khi thời thế thay đổi. Nên đừng làm thân phận nô lệ nữa.

- Quảng Cáo -

(*) Tựa do CTM Media đặt

- Quảng Cáo -

105 CÁC GÓP Ý

  1. -“Người cộng sản làm cách mạng không phải để mang hạnh phúc đến cho người dân, mà họ làm cách mạng để người dân mang hạnh phúc đến cho người cộng sản.”
    Này các DLV: làm thân nô lệ chẳng biết lo, côn an chẳng chửi…chửi dân lành, bỗng dưng lộ tính người hung ác, đàn áp dân lành có xứng danh!

    • Em xin phép đăng bài vè của Henry Nguyen

      Thằng Hợp thỉnh kinh
      Thối ình giáo phận
      Trời người đều giận
      Một lũ giáo gian
      Hống hách ngang tàng
      Láo lường trí trá
      Thằng Nam láo cá
      Thằng Thục du côn
      Thêm mấy cái … hồn
      Về từ ngoại quốc
      Lại phần góp sức
      Của đám lưu manh
      Chặn lộ phá thành
      Hồng Quyền, Thảo chó
      Hạnh Lê cờ hó
      Dâm chủ Thái Hoàng
      Thêm lũ con hoang
      Hoàng Bình cốt khỉ
      Liên minh ma quỷ
      Vừa đĩ vừa tham
      Làm chẳng lo làm
      Suốt ngày kiếm cớ
      Miệng mồm tráo trở
      Giả kiện môi trường
      Nhưng chúng chủ trương
      Đối đầu cộng sản
      Nuôi mầm phản loạn
      Liếm đít ngoại bang
      Nói quấy làm càn
      Kiếm tiền phè phởn
      Giáo dân lớn xớn
      Húng chó a dua
      Bỏ biển bỏ mùa
      Theo quân mất nết
      Đúng là chó chết
      Phản quốc hại dân
      Giả dối muôn phần
      Nhân danh tôn giáo
      Thực là bố láo
      Linh cẩu giáo gian
      Lửa giận ngút ngàn
      Lan trong dân chúng
      Phen này không súng
      Nhưng có kẻng to
      Quyết dẹp nổi lo
      Giáo phường nổi loạn

  2. Cái lũ dlv= việt cộng nằm vùng lũ đó ngu dốt lắm, tụi nó chỉ biết để những thằng việt cộng cao cấp ăn rồi thảy cho chút ít canh thừa cơm cạn,

  3. Em xin phép đăng bài vè của Henry Nguyen

    Thằng Hợp thỉnh kinh
    Thối ình giáo phận
    Trời người đều giận
    Một lũ giáo gian
    Hống hách ngang tàng
    Láo lường trí trá
    Thằng Nam láo cá
    Thằng Thục du côn
    Thêm mấy cái … hồn
    Về từ ngoại quốc
    Lại phần góp sức
    Của đám lưu manh
    Chặn lộ phá thành
    Hồng Quyền, Thảo chó
    Hạnh Lê cờ hó
    Dâm chủ Thái Hoàng
    Thêm lũ con hoang
    Hoàng Bình cốt khỉ
    Liên minh ma quỷ
    Vừa đĩ vừa tham
    Làm chẳng lo làm
    Suốt ngày kiếm cớ
    Miệng mồm tráo trở
    Giả kiện môi trường
    Nhưng chúng chủ trương
    Đối đầu cộng sản
    Nuôi mầm phản loạn
    Liếm đít ngoại bang
    Nói quấy làm càn
    Kiếm tiền phè phởn
    Giáo dân lớn xớn
    Húng chó a dua
    Bỏ biển bỏ mùa
    Theo quân mất nết
    Đúng là chó chết
    Phản quốc hại dân
    Giả dối muôn phần
    Nhân danh tôn giáo
    Thực là bố láo
    Linh cẩu giáo gian
    Lửa giận ngút ngàn
    Lan trong dân chúng
    Phen này không súng
    Nhưng có kẻng to
    Quyết dẹp nổi lo
    Giáo phường nổi loạn

  4. Thân phận dư luận viên chẳng khác nào con chó, chủ thì ở trong nhà cao cửa rộng, còn chó thì sủa mãi chỉ ở ngoài mặc trời mưa nắng, tội nghiệp mấy con chó

  5. Dùng danh xưng “nộ lệ” cho bọn DLV này cũng làm mất mặt nô lệ thời xưa. Bởi, chúng không đủ tư cách và liêm sĩ, phải dùng danh xưng “Nô lệ Bưng bô” như KTTT định hướng XHCN vậy.

  6. Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, xúc phạm lãnh tụ và những hy sinh của cha ông vì độc lập dân tộc là nghĩa vụ của mỗi người dân với đất nước. Góp phần giữ vững sự ổn định chính trị để phát triển kinh tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên Thế giới.
    Chó vàng ba sọc sủa thì phải đập chết hoặc thịt!

  7. Anh chị em nào có thể giải thích giùm để tôi được hiểu. Dư luận viên là nghề gì ? Mà sao tôi thấy mọi người hay nguyền rủa hoặc coi khinh nó vậy ? Dẫu sao cũng là con người với nhau mà, không lẽ họ không có lý trí và hiểu biết à !

    • Lên Wikipedia mà gõ từ dư luận viên. Túm lại chúng được ban tuyên giáo thuê để định hướng dư luận. Công việc nghe ra thì ko mang tính chất chất gì bỉ ổi. Nhưng cách tụi nó làm thì dơ bẩn dối trá. Chửi bới xúc phạm, tranh luận ko dc thì chửi, photosoft đăng tin láo ( qua page thanh niên VN mà xem)

    • dlv= việt cộng nằm vùng, là thứ chuyện nhận lệnh của Việt cộng cha đi phá rối bất cứ cái gì nói về lũ quái thai việt cộng đẻ lấy chút cơm thừa canh cạn về ăn

  8. Phản biện đúng xem ai chửi .toàn điêu ngoa dựng chuyện .ngứa gan ng ta mới chửi .
    Nhìn lại những bài từng đăng mà xem .đăng đúng kg ai chửi hết .điêu ngoa thì chửi còn nhẹ .

    • Muốn chửi mấy đứa dựng chuyện thì sang page thanh niên việt nam mà chửi. Photosoft hình lăng mạ tôn giáo, viết báo láo bị bóc mẽ mấy lần mà vẫn mặt dày. Tao công dân VN, đek có 3que hay VT hay công gíao nào hết, thấy dlv láo quá thì t chửi thôi. Vì chửi đám chó giữ nhà tụi bây ko có phạm pháp. Ở đâu t biết về dlv àh, Wikipedia cũng có cặp nhật thông tin tổ chức tụi bây rồi. T chửi đám chó giữ nhà tụi bây đó, về mà méc chủ xem chúng có làm gì dc tao. Dlv chỉ là đám ngu mục đói rách, vì mấy đồng lẽ ko ngại chửi rũa đồng bào, một đám thất học chuyên đi chửi thuê. Vì vậy chúng luôn giấu mặt. Xài Profile ão.

    • Trần Thuần .nhìn những gì mày đăng .mày ẳng .đúng là súc vật hiện hình .kinh dị quá .
      Đầu óc mà bẩn thỉu như vậy .kiếp này mày làm người .kiếp sau mày kg có đâu .nhân quả cả đấy .ăn nói đúng thứ mất dạy .rác rưởi ghê tởm .

    • Bọn đăng chửi chúng mày dlv ý .nó toàn nhà mặt phố ,bố làm to .mười đời nhà mày cũng đéo bằng lôg chân nó đâu .nghèo .nghèo mả bố mày .ha.ha.ha.ha.

    • Nó lộ nguyên hình dáng rồi đó. Bài đặt lí luận. T ko thích nd page thanh niên việt nam thì t ko follow, còn mày, mày vào đây làm gì? Vì tiền mà sủa cho đạt chỉ tiêu àh. Định hướng cái quần què

    • Mày nhìn lại những gì mày viết ,mày đăng là biết con ng mày bẩn thỉu kinh tởm đến mức nào .
      Nếu kg xem đk mình .mang về hỏi gđ dòng họ xem .nếu có con .hỏi con là tốt nhất .xem có ai thấy hay ho kg .
      Thật là tởm lợm .

    • Kg biết chúng mày văn minh cỡ nào .mở miệng ra là chửi ng khác ngu này bợ nọ .
      Nhưng lời lẽ chúng mày ,thì thật kinh khủng .kg sợ nghiệp chướng từ miệng à .

    • Chúng mày coi ai là đồng bào .Có Mỹ mới là đồng bào chúng mày thôi .chúng mày thua mới kay .mới chửi rủa ,nhiếc móc .
      Chứ đứa thắng .nó làm to .có lợi lộc .rảnh háng đâu mà chửi .mày suy nghĩ chút đi .kg thì về hỏi bố mẹ mày xem có đúng kg ?

    • T đâu có muốn chửi m, m chỉ cần đừng vào comment ở trang này nữa là sẽ ko bị ai chửi. Bình tĩnh con trai, nếu m còn muốn làm dư lợn viên thì còn nghe chửi dài dài. M có hiểu vấn đề là sự tồn tại của cái chức danh dlv mày có là do có sự tồn tại cũa những người yêu dân quyền như tao. T có danh có tánh trên Profile t, nếu t nói gì sai thì bị bắt vì tội phản động rồi. Nhà nước bất lực với dư luận mới phải mướn đám chó bưng bô dlv như tụi bay.

    • Mày chưa đủ tuổi mà chửi tao đâu .đăng bài kiếm ăn mà làm ra vẻ .nói đúng ng ta nể .điêu ngoa dựng chuyện ,bị chửi là đươg nhiên .mày toàn chửi đổng ,chửi chung chung .chửi đảng nhà nước .nhưng những đứa mày chửi nó lại déo thèm nghe .hehe .

    • M bị thần kinh à. Tao có ăn có học nên ko cần phải chửi thuê kiếm sống như dlv. Và t ko có phải bưng bô ai cả. Nhưng dlv thì khác. Chửi mướn là công việc sinh nhai của tui bây.

    • Dân vn đầy ng bất mãn với c.quyền .bức xúc là có .nhưng họ phê phán đúng sự việc .
      Chứ kg như chúng mày .toàn điêu ngoa ,gatô dựng chuyện .nên mới bị khinh .

    • Tao thích ăn .nhưng déo thích làm .nên nghèo rồi đổ lỗi cho chúng mày .nên tao chửi .chửi để cs nó trả tiền cho tao .mà thấp quá ,có khi nay mai déo chửi nữa .
      Mày trả hơn đi .tao chửi thuê cho .ha.ha.ha.

    • Kỳ Đỗ .kg biết nên im lặng .đừng ẳng bậy .ra vẻ đạo đức giả .về nói như vậy với ng đẻ ra mày thì đk .
      Ra đường ẳng lung tung .họ nói cha mẹ kg dạy nên mất dạy .

  9. Bọn này nó hay ở chổ ăn lương tháng khoảng 10tr hơn.không kinh doanh cái gì hết.hoặc buôn bán nhỏ lẻ chừng 10 năm đổ lại nhưng tài sản toàn hơn 100ty.cán bộ VN làm kinh tế giỏi thật.

  10. Tội, đa phần là dốt, củng đứng đường (TNXP), gác đêm, lao lực(DP)… Chỉ nhận khúc xương và tội cho con cháu họ. Hay họ nghỉ hy vọng lo lót cho con ?

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here