Công nhân ngành may tại Việt Nam đối mặt với bất công

- Quảng Cáo -

SÀI GÒN (CTM Media) – Hôm 5 tháng Sáu 2017, báo Người Lao Động cho biết, công nhân ngành may tại Việt Nam, trong đó 80% là phụ nữ, đang phải gánh chịu những bất công như tiền lương không đủ sống, chế độ ăn uống bị cắt xén…

Theo kết quả nghiên cứu thực trạng điều kiện lao động ngành may Việt Nam do Viện Công Nhân-Công Ðoàn, Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng Việt Nam thực hiện, thì  hiện Việt Nam có 5 213 doanh nghiệp dệt may với số lượng lao động là 2,5 triệu người, trong đó 80% là nữ, với mức lương trung bình chỉ đạt hơn 4,3 triệu đồng/tháng, chỉ đáp ứng 75%-80% mức sống tối thiểu.

Ngoài ra, công nhân ngành may phải tăng ca trung bình 47-60 giờ/tháng, trong khi quy định của pháp luật chỉ 30 giờ/tháng. Thế nhưng, thu nhập trung bình từ việc tăng ca chỉ hơn 1,3 triệu đồng/người, chiếm khoảng 22,4% tổng thu nhập.

- Quảng Cáo -

Điều đáng lưu ý, tuy mang tiếng được hưởng 8 khoản phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ khác (tiền chuyên cần, nhà ở,…) nhưng trung bình chỉ khoảng 300,000 đồng/tháng.

Chưa hết, còn một thực trạng đáng lo ngại khác là giá trị bữa ăn của công nhân ngành may quá thấp, chưa đạt được mức khuyến cáo tối thiểu, chỉ khoảng 15 000 đồng/suất, thấp nhất trong 10 ngành sử dụng nhiều lao động phổ thông. Việc này đã khiến nhiều người kiệt sức, té xỉu ngay tại nơi làm việc phải đưa đi cấp cứu.

Trước những bất công này, chỉ có công đoàn lao động độc lập mới bảo vệ được quyền lợi của người công nhân.

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

  1. “Công nhân = giai cấp lãnh đạo đcsvn.
    Chế độ cộng sản là chế độ không có cảnh người bóc lột người như ở những xứ tư bản.
    Việt Nam đang yên bình, tự do, hạnh phúc lắm” …

    Lời cộng sản nói từ trước đến giờ đó, còn ai tin chúng nó nữa không?

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here