Vietcombank lại chơi bẩn người đấu tranh

Nguyễn Tường Thụy - Blog Nguyễn Tường Thụy

Nhiều nhà hoạt động đã biểu tình ngày 12/5/2015 trước trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) – chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Việt Báo
Nhiều nhà hoạt động đã biểu tình ngày 12/5/2015 trước trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) – chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Việt Báo
- Quảng Cáo -

Theo thông tin từ fb Bạch Hồng Quyền, tài khoản mang tên anh đã bị khóa rút tiền, người chuyển tiền vào tài khoản thì được nhưng rút ra thì không được. Chúng tôi có hỏi chuyện cô Bùi Hương Giang là vợ của Bạch Hồng Quyền, cô cho biết khi check tài khoản của Quyền thấy có vấn đề nên cô trực tiếp đến ngân hàng kiểm tra. Khi cô thử gửi tiền vào tài khoản thì được nhưng hỏi lại thì nhân viên ngân hàng cho biết tài khoản này chỉ gửi tiền vào được thôi chứ không rút ra được. Khi cô Giang hỏi tại sao thì nhân viên ngân hàng nói có lệnh như thế, không giải thích được.

clip: https://www.youtube.com/watch?v=ooLodMS0_as&feature=youtu.be

FB Bạch Hồng Quyền cho biết thêm tài khoản của anh Hoàng Bình cũng ở Vietcombank mới có người bạn chuyển một số tiền khá lớn nhờ anh giúp cho người dân đi khiếu kiện Formosa, giờ ngân hàng Vietcombank cũng đã khoá của anh.

Đây không phải là lần đầu, Vietcombank chơi bẩn người đấu tranh. Vào cuối năm 2011, Vietcombank đã từng nghe lệnh công an, không cho Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang rút tiền từ tài khoản của ông. Đi lại mãi ông cũng nản. Cho đến Tháng 5/2015, ông mới than phiền chuyện này với một số anh em hoạt động gần gũi. Sau đó chúng tôi cùng ông đến Phòng Giao dịch của Vietcombank 448-450, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội phản đối mạnh mẽ và liên tục, viết bài lên án, tổ chức biểu tình thì họ mới chịu trả tiền cho ông.

- Quảng Cáo -

Việc Ngân hàng tự ý khóa tài khoản của khách hàng trong khi khách hàng không hề vi phạm qui định của ngành mà chỉ nghe lệnh công an, không cần phân tích, ai cũng biết là việc làm vô luật. Không chỉ riêng ngành ngân hàng, các tổ chức kinh tế khác như viễn thông, điện, nước, các nhà xe, hãng taxi… cũng đã từng theo lệnh công an cắt dịch vụ đối với những người hoạt động xã hội độc lập trong khuôn khổ pháp luật. Rõ ràng là công an đã can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh doanh của các đơn vị kinh tế.

Về nguyên tắc, các đơn vị kinh tế có thể cự tuyệt yêu cầu vô lý của công an để giữ uy tín đối với khách hàng. Tuy nhiên, ít có (nếu không nói là không) một giám đốc nào dũng cảm làm điều đó vì họ sợ những sự trả thù vặt từ phía công an, đặc biệt là sợ mất ghế. Ngoài ra, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp cũng bị công an gây áp lực tương tự, đuổi sinh viên, kỷ luật sinh viên theo lệnh của công an, mặc dù các em không hề vi phạm qui chế của nhà trường. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp HCM ra quyết định đuổi học sinh viên Nguyễn Phương Uyên là một ví dụ.

Nói gì thì nói, những giám đốc, tổng giám đốc, hiệu trưởng… nói trên đều thuộc loại hèn kém, chấp nhận tiếng xấu chứ không dám cưỡng lại lệnh của công an. Tuy nhiên ở xã hội này chắc chắn còn rất nhiều người thà về vườn còn hơn là làm những việc xấu xa, trái với đạo lý.

Phong tỏa tài khoản cả hai chiều đã là một cái sai không thể chấp nhận. Còn chỉ chặn đầu rút tiền nhưng lại nhận tiền vào tài khoản của nạn nhân là một sự khốn nạn, đểu cáng. Nếu ngân hàng Vietcombank tiếp tục không cho rút tiền từ tài khoản của Bạch Hồng Quyền, Hoàng Bình, chắc chắn sẽ có một cơn bão tẩy chay trên mạng, ảnh hưởng lập tức đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng này. Vụ tẩy chay hãng taixi Mai Linh hồi Tháng 10/2016 khi hãng này từ chối chở dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa Formosa đi kiện, hẳn ông Tổng Giám đốc Vietcombank còn nhớ.

17/5/2017

- Quảng Cáo -

239 CÁC GÓP Ý

  1. Mấy thằng cán bộ công giáo xúi giục các tín đồ làm bậy. Lo mà học đạo lý đi,toàn học và xúi giục bà con làm trò côn đồ còn to mồm

    • Bạn có NGU thì NGU nó vừa thôi. Bạn cmt quên lắp não hả. Họ đấu tranh đòi Công lý,hòa bình và môi trường cho bạn,gia đình bạn,tất cả mọi người. Fomosa xả thải độc hại ra biển,khí độc ra không khí,các kcn xả thải trực tiếp ra nguồn nước. Mầm bệnh,ung thư,các loại bệnh xuất hiện. K lên tiếng để chúng đầu độc hết toàn dân hả. Cá chết vì nhiễm độc,rồi cá đó lại bán cho dân ăn. Bạn lên mạng tìm hiểu về Fomosa tại Nhật bị tẩy chay hơn 60 năm,nhưng chất độc của nó xả ra môi trường đến nay chưa khắc phục hết hoàn toàn. Rồi Đài Loan…..và 1 số nước khác nữa. Nếu có cmt thì nhớ lắp não vào. Còn NGU đừng tỏ ra nguy hiểm bạn nha. Thân ái đái vào mặt bạn

    • Các ông nên nhớ rằng chúa ko bao jo xúi giục các tín đồ làm bậy. Chúa sinh ra là để giảng dạy đạo lý làm người cho tất cả cả mọi người, chúa gieessu ko bao jo can thiệp vào chính trị. Chỉ có mấy thằng cán bộ thối nát mà chúa sa thải làm bậy tại việt nam thoi

    • Moi giua thang chua dc an.cuc sao ma sua som the thang cong no…may mo.mieng ra ko so ba gia may mom ngam day cuc cua thien ha ah. Da ngu thi dung sua bay de ong ba gia may o nha dc yen di. Rang doi them vai ngay nua di rui chung no ia cho may an…thang dog dlv

    • Lê Minh bạn cứ im lặng đợi nó giải quyết. Xin thưa là lên tiếng đấu tranh nó còn k giải quyết đc. 1 năm rồi kìa. Nó nhét tiền vào mồm rồi thì phải câm vs mị dân là đang giải quyết. Cứ im lặng đợi giải quyết thì cả dân tộc,trong đó bao gồm cả dòng họ nhà bạn chắc cũng mục cmn xương rồi. Đừng tỏ ra nguy hiểm nữa đi. Hãy nhìn những gì chúng gấy ra cho dân tộc,cho đất nước này đi. Óc chó còn có nếp nhăn kia mà

    • Lê Minh thế bạn thử định nghĩa thế nào là phản động. Phán thử coi. Thế nào là mất dạy. Tối mình đi ngủ,sáng vẫn dậy bình thường nhé. Làm gì có “Mất dạy” như bạn nói. Não bạn đã quên k lắp lại còn k có nếp nhăn

    • Trí Trịnh chú ơi thằng này nó bị lai tạp nhiều giống lắm nên mới có cách nói vậy đó. Kệ hắn đi. Thông não vậy rồi mà hắn k hiểu thì chắc hẳn bị nhồi cứt lên não đó mà

    • Vc do người dan co thể lam vc truc tiep với chinh quyền. Có thể gửi lên chính phủ, tại sao cac bạn ko lam vc do.tại sao lại là cán bộ công giáo làm loạn, làm ảnh hưởng đến đạo thiên chúa giáo

    • Xin lỗi bạn cộng sản các bạn ngày xưa khủng bố tại miền Nam Việt Nam mà vào thời điểm hiện tại? IS gọi =sư phụ, nếu vào thời điểm này quốc tế nó đập cho ngốc đầu không nổi #

    • Lê Minh bạn nếu k hiểu biết về Đạo Công giáo thì pải tìm hiểu về Đạo thì hãy nói. Đạo,Giáo hội,Thiên Chúa k dạy or xúi giục con chiên làm phản,làm bậy. Nhưng…. Thiên Chúa dạy con người ăn ngay ở lành,làm Công lý và sự thật,không làm chứng dối. Vậy nên những việc im lặng,làm ngơ khi chứng kiến cảnh đất nước đang bị hủy hoại môi trường,bất an….thì đồng ngĩa với việc đồng tình cho việc giết hại dân tộc,giống nòi việt nam. Và việc vô cảm,im lặng đó làm trái điều luật “Không làm chứng dối” của Thiên Chúa đã dạy. Thêm nữa Thiên Chúa dạy yêu thương nhau,cầu nguyện tha thứ cho kẻ thù ghét,hãm hại mình. Nhưng những kẻ có dã tâm làm hại những người ngay thẳng lại dùng mọi mưu hèn kế bẩn để vu khống,gài bẫy,vu oan giáo họa cho chính những người công chính,để đàn áp,bỏ tù,đánh đập giết chóc những người dám đứng lên đòi công lý cho tương lai cả 1 dân tộc.

    • Vì mấy cán bộ cong giáo tuyên truyền giáo lý của chúa sai.nghe lời va nhận tiền từ nước ngoài. Các bạn có biết khi mấy cán bộ nói với các tín đồ thì rất hay.nhung làm thì rất do.đạo nào cũng dạy cho con người về giá trị đạo đức cả. Ko phải la chúng ta im lặng làm ngơ mà là chúng ta khôn khéo để giải quyết, vấn đề nó phức tạp lắm ko như bạn nghĩ

    • Lê Minh đâu phải nói bậy nói bừa. Đừng nghe những gì chúng nói. Mà hãy nhìn những gì chúng làm. Vậy cho rõ. Chứ mất thời gian thông não mà k hiểu đc thì chịu. Hết thuốc

  2. Đm thằng ko có não.tiền của 3 que gởi zề ko đủ máy ông lãnh đạo chia chát nữa ở đâu tới tay dân tụi tao.Móa mở miệng là biết máy thằng dư lợn viên rồi.ngu người.

    • Không lo đâu bạn ngân hàng chỉ đóng băng tài khoản người tội phạm hoặc phản động thôi. Bọn bạch hồng quyền là bọn việt tân chống phá nhà nước nên bị đóng băng tài khoản

  3. Phát ngôn ngu nhất mọi thời đại. Tại sao ngân hàng VN lại trữ ngoại tệ là tiền Mỹ chi vậy. Sao không dùng tiền của các nước cs đi? Để tiền Nga và Bắc Triều Tiên cho chó nó xài. 😀

  4. Neu fai dong bang tai san thi ca lu trong bo may NN moi dang bi dong bang…vi chinh cai bon day moi la bon CUOP boc ,vo vet cua cong lam cua rieng,tham o hoi lo do la nhung dong tien Ban thiu cuop duoc.

  5. Bỏ tiền bạc công sức đấu tranh dân chủ cho VN thật không xứng đáng. VN như vậy phù hợp với người vn rồi, xin đừng đòi hỏi gì hơn. Tốt nhất là hãy theo cộng sản tích cóp tiền bạc của cải ở nc ngoài cho con cháu. Và rồi ngày đó đến mình “a lê hấp” :))

    • Thời điểm gởi tiền và thời điểm rút tiền là bao lâu bạn, số tiền gởi vào là của tổ chức nào và phục vụ múc đích gì. Nếu ngân hàng phong toả sai thì kêu Hồng Quyền ra mà rút, mà kêu

  6. Một ngân hàng có tên tuổi mà làm như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người không bao giờ đến vietcombank nữ, tôi cũng bỏ ngân hàng này luôn.

    • Ko biết suy nghĩ à…..khi BỘ CA có công văn phong toả tài khoản thì đố cha thằng ngân hàng nào dám giao dịch TK đó…..động não tí đi bạn….
      Kể cả Mỹ,khi mà FBI phong toả thì có trời cứu

  7. cái lủ phản động ngu này ,ngu như thế ko biết bao giờ nó làm được việc ,tội phạm truy nã ,phản động mà còn vào ngân hàng rút tiền ,bị phong tỏa thì đi biểu tình hahahhaha cái lủ ngu phản động và cái lủ đạo cho ngu .cáhi quyền của t bạch hồng quyền bây giờ còn thua con chó nha ,trốn chui trốn nhủi con chó thì còn được tung tăng hahahha…lủ ngu muội .

  8. cái lủ phản động ngu này ,ngu như thế ko biết bao giờ nó làm được việc ,tội phạm truy nã ,phản động mà còn vào ngân hàng rút tiền ,bị phong tỏa thì đi biểu tình hahahhaha cái lủ ngu phản động và cái lủ đạo cho ngu .cáhi quyền của t bạch hồng quyền bây giờ còn thua con chó nha ,trốn chui trốn nhủi con chó thì còn được tung tăng hahahha…lủ ngu muội .

    • tao đã xem nhiều clip xuyên tạc và những con người cầm đầu bên nhóm tụi mày rồi ,nó giẻ rách ,nghèo nàng ,tư cách ,thái độ ,phong thái của người lãnh đạo ,thiếu kỹ năng giao tiếp ,ăn mặt thấy gốm ,những kỹ năng cơ bản của người lãnh đạo ,cái nhóm phản động nghèo nàng về mọi mặt ,lủ ngu hahahahha

  9. Nước nào chả vậy. Ở mỹ cũng khóa hết tk của quan chức iran, Triều Tiên đó thôi… cứ người ta thấy cá nhân hay tổ chức ảnh hưởng đến lợi ích chung thì ngươi ta sẽ sử dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn. Đất nước mới yên ổn thoát khỏi chiến tranh được mấy chục năm hết chổ này phá chổ kia phá. Mịa nó, cứ thích chiến tranh này nọ là sao????

    • Người ta chỉ đóng băng những tài sản ăn bẩn phi pháp tham nhũng hại dân hại nước thôi. Mở to con mắt ra mà nhìn nha bạn. Ở đây người ta đấu tranh vì môi trường . Chả đụng gì đến nhà nước hay đảng gì hết . Vì sao đảng ta lại bênh vực những cái bẩn thỉu thì tự bạn phải hiểu ra chứ.

    • Có 1 câu nói rất hay đó Phuong Anh…
      Đừng cải lý với kẻ say…
      Đừng chiến đấu với kẻ liều..
      Đừng nói nhiều với thằng ngu..
      Nói với bọn ngu chỉ thêm mệt rồi.. vì có nói thế nào bọn nó củng ko thông minh đk đâu.. cái loại chuyên đi bám đít tàu cộng thì dù bạn nói 1 chứ 1 ngàn củng ko đk đâu…

    • Vâng a phong nói đúng đó. Nếu CA k chặn đường bắt người như côn đồ thi đâu có chuyện dân phẫn nộ. Cả hàng ngàn người đều thấy sự bất công trong đó có cả em nữa nè. Tuy em mới 9 tuổi nhưng em vẫn thấy cái đúng cái sai. Không như người kia. Lớn rồi mà ngu quá .

    • Nhìn những mặt là biết rồi. Giống hệt quân Bắc Hàn. Thiếu ăn . Nhìn ngu si đần độn thấy tội nghiệp . Chắu lớp 3 đấy mà còn nhìn thấy điều tốt đấy nhé.

    • Nếu sợ chiến tranh thì cứ ngồi đó đi chờ bọn tàu cộng chiếm được việt nam rồi nó lôi từng đứa tụi bây ra mổ bụng lấy nội tạng để bán …. đến lúc đó tụi bây có khóc cũng đã quá muộn rồi …

  10. Còn xin lỗi mày tiền của 3 que 1 năm gửi về bao nhiều tỉ đô dân người ta muốn nhận đo cớ gì chung mày bắt buộc dân phải quy đổi ra tiền VND và nhận bằng VND :)))) tiên 3 que mà CS chúng mày cũng nuốt đó :))))

  11. Ngân Hàng liên quan gì đến chính trị?
    Khi chưa có lệnh phong tỏa từ cơ quan chức năng thì lấy thẩm quyền gì mà ko cho họ rút tiền.
    Trừ khi đã có lệnh phong tỏa từ cơ quan chức năng

  12. nhà bank đó là việt cộng bank mà, nó xài kiểu chơi của việt cộng là đúng rồi, đã nói đừng nghe những gì việt cộng nói mà hãy nhìn những gì chúng đang làm

    • Ko biết suy nghĩ à…..khi BỘ CA có công văn phong toả tài khoản thì đố cha thằng ngân hàng nào dám giao dịch TK đó…..động não tí đi bạn….
      Kể cả Mỹ,khi mà FBI phong toả thì có trời cứu

    • chi có việt cộng mới sợ những người phản đối bất bạo động và cũng chỉ có việt cộng mới phong toả nhà bank của cá nhân chống đối bất bạo động, động não đi, sống với việt cộng riết rồi óc toàn đậu hũ,

  13. Tao chúa ghét nhất bọn phản động nhưng nói thật đéo ở đâu trên thế giới tham nhũng như việt nam. Lạm dụng quyền lực tham ô hối lộ xa hóa đạo đức.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here