Chết trong trại tạm giam ở Nhật

Người tị nạn tại Nhật. (Ảnh: baonhat.com)
- Quảng Cáo -

TOKYO (CTM Media) – Tin Reuters cho hay ông Nguyễn Thế Hùng, còn có tên khác là Nguyễn Văn Huân (hay Huấn), 48 tuổi, là một người tị nạn và ở trại tạm giam tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, được cho là đã tự sát vào ngày 25 Tháng 3 vừa qua. Trung tâm tạm giam cho hay là đã khám phá ra nạn nhân bất tỉnh trong phòng và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nguyên nhân cái chết chưa được xác nhận.

Một phòng tạm giam ở trại Ushiku, Ibaraki

Cái chết của ông Nguyễn Thế Hùng nâng tổng số người chết trong các trại tạm giam của Nhật từ năm 2006 lên 13 người.

Ông Hùng là 1 trong số hơn 11 ngàn người tị nạn đến Nhật Bản kể từ Cộng Sản chiếm miền Nam Việt Nam năm 1975.

Các nhà vận động dân chủ và nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích tình trạng giam gữ trong các trại giam ở Nhật Bản.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here