Ngày 5 Tháng 3: Biểu tình khắp nơi (cập nhật)

Biểu tình trước Nhà Thờ Đức Bà, Sài Gòn, ngày 5/3/2017
- Quảng Cáo -

VIỆT NAM (CTM Media)  – Tin tổng hợp – Sáng nay, ngày 5 Tháng 3, 2017, nhiều cuộc biểu tình đã đồng loạt diễn ra ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Nhiều hình ảnh và video đã được đồng bào thu chụp và chuyển tải nhanh chóng trên Facebook.

Tại Sài Gòn, người dân đã tụ tập rất đông đảo trước Nhà Thờ Đức Bà. Lực lượng công an, cảnh sát cơ động, công an chìm mặc thường phục đã tấn công rất hung hãn và đánh đập rất dã man nhiều người biểu tình.

Facebooker Nguyễn Thị Bé Ngân tại hiện trường đã cực kỳ bức xúc khi chuyển tải hình ảnh sống, cho thấy từng đám công an cả chục người đuổi đánh và bắt khoảng 20 chục đồng bào lên chiếc xe buýt lớn sau khi khiêng họ như súc vật.

https://www.facebook.com/100012291910867/videos/287292515023810/

- Quảng Cáo -

Tại Hà Nội, nhà nước CSVN đã tung một lực lượng công an, cảnh sát dầy đặc để ngăn chận, cản trở và phá đám người biểu tình nên biểu tình đã không nổ lớn ra được.

Tại Nghệ An, từ sáng sớm một đoàn người đông đảo lên tới cả ngàn đã nối đuôi nhau lên đường tiến về Giáo Xứ Song Ngọc để hiệp thông và dâng thánh lễ cầu nguyện cho những nạn nhân của Formosa và cho môi trường đất nước.

Cả ngàn giáo dân giáo xứ Phú Yên và giáo xứ Mành Sơn thuộc G.p Vinh lên đường sang hiệp thông với xứ Song Ngọc và các nạn nhân Formosa, vào sáng ngày 05.03.2017

Posted by Tin Mừng Cho Người Nghèo on Saturday, March 4, 2017

Tại công viên Tam Hiệp (Biên Hòa -Đồng Nai) lực lượng an ninh dày đặc, phong toả mọi ngã đường, vây quanh là bọn chìm lặn với những con mắt cú vọ dò xét mọi người và đuổi đi bất cứ ai lại gần. Những người biểu tình thấy tình hình không ổn đã tạm rút về lại Giáo xứ Thánh Tâm, theo sau là những tên an ninh hộ tống, và vì sợ công an cướp điện thoại, camera nên không chụp được nhiều hình ảnh.

Tại Vĩnh Hoà, các thanh thiếu niên và giáo dân cũng đã lên đường đi biểu dương tinh thần nêu cao ý thức bảo vệ môi trường sống và phản đối sự lấp liếm về thảm họa Formosa của nhà cầm quyền CSVN.

Tại Huế:

Được biết là các cuộc xuống đường biểu dương cũng đã đồng loạt diễn ra tại  Kỳ Anh, Quỳnh Lưu, Yên Thành.

Tại thành phố San José, tiểu bang California Hoa Kỳ, cũng đã diễn ra một cuộc biểu tình để hỗ trợ lời kêu gọi Tổng Biểu Tình Tại Quốc Nội vào lúc 3:00pm chiều Thứ Bảy ngày 4 tháng 3 năm 2017 giờ địa phương trong Khu Lion Plaza, Tully Road.

https://www.facebook.com/jackie.mai.96/videos/1422083241183595/

 

Tại vùng thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ, vào lúc 8 giờ tối giờ địa phương ngày mùng 4 tháng 3 năm 2017, đông đảo người Việt đã tụ tập trong buổi thắp nến để hiệp thông yểm trợ cho đồng bào đang đấu tranh tại quốc nội do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn Và Phụ Cận tổ chức tại kỳ đài Việt Mỹ trong khu chợ Việt Nam Eden Center

Tại thành phố Sydney, Úc Châu, đồng hương đã có cuộc biểu dương tại Cabramatta để đồng hành với đồng bào trong nước:

Đồng bào tại Đan Mạch đồng hành cùng quốc nội:

Posted by Lan Huynh on Sunday, March 5, 2017

Tại Đức Quốc:

Posted by Van Minh on Sunday, March 5, 2017

- Quảng Cáo -

72 CÁC GÓP Ý

  1. Những tiếng chuông được gióng lên để chuẩn bị tống tiển một thể chế hèn hạ và ô nhục nhất trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc VN xuống địa ngục nơi mà đáng lý nó đã phải trình diện diêm phủ từ lâu. R.I.P cs

    • Chống Formosa xả thải ra biển làm cá chết ,bà con ngư dân 4 tỉnh miền Trung không còn ngư trường đảnh bắt cá , mà có đánh lên cũng không bán được họ sợ cá nhiễm độc ,ăn vào nguy hiểm đến tính mạng , bà con Miền Trung đang thất nghiệp đói khổ , Biển ô nhiễm làm tê liệt nhiều ngành nghề như Du lịch ,khách sạn ,nhà hàng ,buôn bán cá nhỏ lẻ ,thủy sản ,làm muối vvvv chố formosa là bảo vệ môi trường Biển đó bạn ạ

    • Mình nói với bạn, bạn đừng chấp bọn tâm thần này.
      Cái mà gọi là cá chết hàng loạt ấy là 70 tấn mới chỉ bằng 1/3 cá chết ở hồ tây.
      Và những hình ảnh về cá chết trắng toàn lấy của tàu, mỹ, úc chứ ở biển miền trung đéo có 1 cái ảnh nào cá chết hàng loạt cả

    • Thế bạn ăn cá nhiễn độc không, bạn không phải dân biển thì bạn không bít đâu, còn tôi ngày ngày cuộc sống với biển mà biển bị nhiễn độc, ai nuôi sống gia đình tôi, bạn phải hiểu, đừng để người khác nói bạn là giả thú bạn nhé

    • Mình nói với bạn, bạn đừng chấp bọn tâm thần này.
      Cái mà gọi là cá chết hàng loạt ấy là 70 tấn mới chỉ bằng 1/3 cá chết ở hồ tây.
      Và những hình ảnh về cá chết trắng toàn lấy của tàu, mỹ, úc chứ ở biển miền trung đéo có 1 cái ảnh nào cá chết hàng loạt cả

    • Bố mày đang đứng và không nằm hay quỳ như lũ chó chúng mày nhé. Đất nước đang yên bình và bố mày còn phải làm ăn nuôi cái mồm bố mày chứ bố mày không rảnh háng như cái lũ phản động vô công rồi nghề như chúng mày. Lũ sâu bọ trốn sang đấy rồi thì ở im mõm chó đi. Không thì mõm chúng mày sẽ bị khóa lại như 1 con chó.

    • Đài phát thanh truyền hình của nhà nước lập sa đâu để đưa Những tin này anh cống. Mà có đưa thì như thế nay ” Sáng ngày 5/3/2027các thế lực thù địch đã xúi dục nhân dân ta nổi dậy biểu tình ôn hòa khắp 3 miền nam bắc. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, với trình độ chuyên môn kỷ thuật nghiệp vụ cao các đồng chí công an đã nhanh chóng khống chế đoàn biểu tình ” Anh thấy tôi viết như vậy đã đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo của đảng chưa. Nếu đủ mai tôi làm đơn xin gia nhập DLV của đảng

  2. TẠI SAO PHẢI BẢO VỆ ĐẢNG QUYẾT LIỆT? VÌ ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ ĐẢNG ĐỘC TÀI THÌ MỚI LỘNG HÀNH “THAM NHŨNG”… VÌ ĐẢNG CỘNG SẢN VƠ VÉT VÀ ĐỤC KHOÉT ĐẤT NƯỚC 1 CÁCH VÔ LIÊM SỈ, VÔ VĂN HÓA, VÔ GIÁO DỤC, VÔ ĐẠO ĐỨC, VÔ NHÂN ĐẠO… NÊN MẠNG NGƯỜI DÂN GIÀU – NGHÈO NHƯ CÁI MÓNG TAY, CUỘC SỐNG CỦA DÂN MÃI ĐẮM CHÌM TRONG SỰ ĐÓI NGHÈO – LẠC HẬU – NGU DÂN – ĂN BẨN – UỐNG BẨN – SỬ DỤNG MỌI THỨ LÀ RÁC RƯỞI… NÓI TỚI VN THÌ ĐẢNG TA QUANG VINH DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN NHỮNG CON NGƯỜI KHỐN NẠN, BẤT TÀI VÀ THẤT HỌC THÌ LÀM SAO ĐẤT NƯỚC VN CHÚNG TA NGÓC ĐẦU ĐƯỢC????

    • Chứ không phải mấy chục nghìn gái phải đi làm đĩ điểm như vẹt nam cọng hành trước 1975 à

  3. Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh! Áp bức càng khốc liệt, tinh thần đấu tranh càng dũng mãnh và điều hiển nhiên là sức mạnh của nhân dân sẽ cán nát bất cứ thế lực nào chống lại ! Và hậu quả mà những kẽ chống lại nhân dân là như thế nào thì đã rõ!

  4. Đồng ý với bác Dục Lequang : Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh! Áp bức càng khốc liệt, tinh thần đấu tranh càng dũng mãnh … Và những hình ảnh cũng như tin tức cho thấy ở VN áp bức chưa khốc liệt nên tinh thần đấu tranh chưa dũng mãnh . Hảy nhìn những hình ảnh tin tức sáng nay tại Hà Nội và Sài Gòn rồi so sánh với những cuộc biểu tình trước đây !…

  5. Khi trong tay nắm quyền hành mà không bị ai kiểm soát là như vậy.
    Biểu tình liên tục xảy ra có thể là hồi chuông cảnh báo cho 1 chế độ độc tài, tàn ác với Nhân Dân chuẩn bị sụp đổ.
    Sau biến cố 1975 thì VN đạt được thành tựu gi đến nay ?? Còn các Nước khác thì sao???

  6. SÁNG ÁNH DÂN NAM

    Thế là đã rõ mặt mày
    Dân ta nổi dậy, ngày ngày càng đông
    Hướng dân ngu; đã mủi lòng
    Tám mươi năm muội. dân không còn gì
    Quốc ngữ cái chữ ngu si
    Dậy làm cách mệnh, để đi giết người
    Ồ cộng sản, nghĩa lực cười
    Lừa dân ngu dại, để rồi cướp công
    Từ Nam đến Bắc hãy trông
    Kìa cải cách lại di dân đau lòng
    Chết người bởi chúng ráp tâm
    Chúng mở trường học, phá kinh thánh chùa
    Luật giời cho chúng thích chua
    Tổ tông nhà chúng cửa chùa tính sao.?
    Hiểu chi oai thối hùng đao
    Cũng tiến sĩ bằng cấp cao hơn bò
    Vô thần chúng dạy do do ;
    Chỉ bọn trâu bò lao hám học ngay
    Tri dân ta nhớn từng ngày
    Sẽ bỏ trường chúng về xây trường nhà
    Lũ thầy cô giáo quỷ ma
    Trăm mưu ngàn kế kiểm tra bằng tiền
    Nhiều kẻ kiếm bạc như điên
    Bán điểm lấy tiền trò chịu ngay đơ
    Thôi thôi dại đến bao giờ
    Về học chữ nhà nguồn gộc tổ tông.

    Ngọc Châu Hải Dương
    Bùi Quang Thanh
    Xuân ất mùi
    2015

  7. Chúng tui muốn được quyền dân chu ok pai chế đó ắt đọc làm gì thì làm ko quan tam đến dân chết hay sống hay thim lại đi.. Ng dân vn thì nghèo đôi còn cắt anh cân bộ công thì sao người nào cũng hai ba lam nha chạy xe hỏi còn ng dân đi bo chết mẹ.. Nhưng ng Trung quốc vo vn sống điều giàu có còn ng vn thì sao đất nước naj cua ng vn mà sao

  8. Muon biet tinh kg ai bi bat va kg bi canh sat danh thi moi nguoi dan phai dem them cay 3phan vuong cay kg phai la vu Khi nen kg can phai so Neu co ai bi Dan ap hay bat bo thi bao vay lai vong tron, Neu no con dam nay no thi dap tui no, chi can vai thang bi dap la no het dam

  9. Neu muon bieu tinh thanh cong thi phai nho HOC SINH SINH VIÊN gop tay thi moi con co hoi thang. Chac ban con nho sea game 18 kg Khi HOC SINH SINH VIÊN chiu quay thi phai bo tay

  10. Truyền nhân có một câu nói bất hủ đó là nhà văn nói láo nhà báo nói sạo hôm nay mới kiểm chứng được là chính xác, mấy ông làm ơn đăng thông tin thật tế một chút, đừng tiêu cực nữa, mấy người truyền thông chỉ có việc nói thôi cũng nói bậy nữa, còn mấy người nhà báo chỉ có viết cũng viết bậy nữa để cho mọi người dễ hiểu nhằm, 5/3 có 3 điểm biểu tình thôi một là hà tĩnh hai là phú yên ba là thành phố HCM nhưng điều bị dập tắt gì ở thành phố HCM mấy người biểu tình đòi quyền làm người ( biểu ngữ ) tôi thiết nghĩ vậy chắc mấy người mày lâu nay nghe lời bọn sấu bị đài đoạ như súc vật hay sao mà hôm nay lại đòi lại kiếp con người vậy

  11. Bọn này đúng là hết thuốc chữa. Có vài người mà làm như nhiều lắm. Bọn tao không muốn Việt nam giống Sirya, Libya. Bọn Việt tân và những đứa đội lốt đạo Công giáo, nên cút khỏi Việt nam trước khi quá muộn giống bọn cờ ba sọc.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here