Trung Quốc muốn chiếm Biển Đông, bằng cách sửa luật

- Quảng Cáo -

PARIS (CTM Media) – Tin từ các trang mạng, thì mới đây Bắc Kinh lại để lộ tham vọng bá quyền, qua việc sửa luật để có thể kiểm soát và cấm tàu nước ngoài vào vùng Biển Đông.

Theo bài nhận định có tựa đề “Trung Quốc có thể cấm tàu ngầm nước ngoài đi vào vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông” từ trang thông tin news.com.au của Úc, được đăng ngày 21 tháng Hai 2017, thì báo chí chính thức Trung Quốc cho biết là Bắc Kinh đang tiến hành sửa đổi Luật An toàn Giao thông Hàng hải 1984.

Dự luật sửa đổi, theo dự kiến sẽ có hiệu lực kể từ năm 2020, cho phép hải quân Trung Quốc và lực lượng tuần duyên nước này được quyền ngăn chận những tàu nào bị xem là «vi phạm an toàn hàng hải» hoạt động trong các vùng biển của Trung Quốc, kể cả vùng nội thủy và vùng đặc quyền kinh tế.

Luật sửa đổi ghi rõ là nhà chức trách Trung Quốc có thể khoanh một số vùng đặc biệt và có thể cấm các tàu của ngoại quốc đi qua những vùng này dựa theo đánh giá của họ về mức độ an toàn giao thông hàng hải của những tàu đó.

- Quảng Cáo -

Điểm gây ngạc nhiên là dự luật này đặc biệt nhắm vào các tàu ngầm, với quy định là các tàu ngầm của nước ngoài khi đi ngang qua vùng biển của Trung Quốc phải di chuyển trên mặt nước, treo quốc kỳ và thông báo cho các cơ quan quản lý hàng hải của Trung Quốc trước khi đi vào vùng biển này.

- Quảng Cáo -

12 CÁC GÓP Ý

  1. Người Tàu di dân khắp nơi trên Thế giới này – từ Mỷ …Châu Âu , Châu Phi ….Ngay cả Việt nam dù rất nghèo vẩn cưu mang Chúng – Chúng không thể sống ngay tại đất nước Tàu với đồng bào gian tà cũa chúng
    Nếu không thể đáp lại lòng bao dung cũa thế giới và Việt nam – thì cũng đừng Gieo bao oan khiên ngút trời – lấy oán trả ơn đó là quỷ dử , chắc chắn sẻ bị trừng phạt đích đáng !
    Người Tàu là ai mà có thể xem thường nước khác ? Chưa bao giờ nghe một điều gì tốt đẹp về chúng !? Chẳng lẻ chúng tự hào về số dân hơn 1 tỉ , chuyên đi hiếp đáp người khác ….phí phạm tài nguyên thế giới vì làm đồ dởm ? Hay chúng tự hào vì quá khứ gần đây tại các công viên ghi dòng chũ NO CHINA – NO DOG !?
    Chỉ biết một điều nghe chử China là mọi người đều tránh …khiếp sợ hơn dịch tả !
    Chúng ghét VN vì Việt nam đập chúng bể đầu sưng trán ,chặn sự bành trướng – hay nói cách khác ở Á châu có Hai nước chúng ghét nhất đó là Vn và Nhật bản …chi vì 2 nước này dù nhõ mà đã đánh chúng kinh hồn bạt vía …một đất nước đông dân nhưng hèn hạ nhất thế giới !
    Chúng nên nhớ bao đời nay tổ tiên Chúng không làm được mưu hèn ,kế bẩn thì nay chúng nó chẳng hơn cha ông chúng đâu – Hãy bắt chước các nước văn minh để đối nhân xữ thế … ví dụ như Đài loan , Hong Kong …chứ đừng so Mỹ , Nhật đó là cách duy nhất để chúng không bị khinh khi
    Còn không lịch sử chắc chắn sẽ lập lại – nên nhớ Trời sẻ xóa sổ một dân tộc man rợ !

  2. Phải hỏi : ” Việt nam và loài Người có phỉ nhổ tụi Tàu không ? ”
    Nhìn cái chử rối như canh hẹ , như lá bùa mê tín … là có thể hiểu được tâm địa hẹp hòi đầu óc tàu hủ …cặn bã Cũa chúng ,phim ảnh chúng nó chỉ dạy hận thù ,chuốc oán – cứ gây thù và trã thù dân nó với nhau trièn miên đời này qua kiếp khác , lẻ sống cũa chúng chỉ có vậy – thì đừng ngạc nhiên chúng cư xư như súc vật với đồng loại
    Chúng luôn tự hào với câu ” Quân tử trã thù 10 năm chưa muộn ”
    Đó quân tử cùa nó còn đê tiện như vậy – trong khi các niềm tin đều dạy phải tha thứ , lấy tình thương xóa bỏ hận thù !
    Đó cũng là cách sống của người Việt nam – Bọn Tàu có gì để xem thường ai hả ? Khi quân Nhật tiến vào dân Tàu quỳ hai bên đường … lạy Nhật như tế sao vào năm 1943 – hảy vào youtube xem và ngộ ra đễ sữa Mình Ba Tàu nhé -có Dân nào đi du lịch ăn cắp cã cầu tiêu cũa khách sạn tại Nhật khai thiên lập địa chỉ có ai Kia quá anh hùng dám làm ? ! Nên nhớ Nhật chỉ có mấy chục triệu còn ba Tàu cả tỉ dân quá hào hùng phải không ? Đúng chỉ có Tàu khựa
    Tàu đúng ra củng phải lạy dân Việt tha thứ cho chúng vì tội ác đê hèn đã gây cho một dân tộc hiếu hòa Nhưng anh dũng gấp triệu lần chúng -nguòi Việt thách chúng mày xâm lược lần nữa đó xem chúng bây còn may mắn chạy về Tàu lần này không khuyến cáo chúng bây đứng thách thứ ý chí người VN nhé ! Nhìn lại lịch sữ xem Tàu có thắng nước nào không ? Hay đụng đến ai là bị xữ đẹp đến đó bể cái đầu tàu hũ văng cái bụng xì dầu ?
    Nếu Mỹ không nện cho Nhật bãn đầu hàng – ngày nay dân Tàu còn miệng để sũa sao ? Tụi bây phải tri ân Mỹ đã cứu tụi bây trong quá khứ và hôm nay đã biết ăn pagetty thay vì chỉ chỉ “xực chúc ” ăn cháo – tạo việc làm cho tụi bây ,mới có ngày nay giờ lăm le tranh hùng với Mỹ – Thôi quên đi Tám Mỹ nếu muốn thì Tàu còn thê thảm hơn khi Nhật đập chúng mày , trước đây nữa
    Nếu chúng bây vẫn tiếp tục ngu muội cư xữ côn đồ Nhật nó đập cho và nhân loại chung tay đập tan xác tụi bây đó không ai can nữa đâu

  3. Phải hỏi : ” Việt nam và loài Người có phỉ nhổ tụi Tàu không ? ”
    Nhìn cái chử rối như canh hẹ , như lá bùa mê tín … là có thể hiểu được tâm địa hẹp hòi đầu óc tàu hủ …cặn bã Cũa chúng ,phim ảnh chúng nó chỉ dạy hận thù ,chuốc oán – cứ gây thù và trã thù dân nó với nhau trièn miên đời này qua kiếp khác , lẻ sống cũa chúng chỉ có vậy – thì đừng ngạc nhiên chúng cư xư như súc vật với đồng loại
    Chúng luôn tự hào với câu ” Quân tử trã thù 10 năm chưa muộn ”
    Đó quân tử cùa nó còn đê tiện như vậy – trong khi các niềm tin đều dạy phải tha thứ , lấy tình thương xóa bỏ hận thù !
    Đó cũng là cách sống của người Việt nam – Bọn Tàu có gì để xem thường ai hả ? Khi quân Nhật tiến vào dân Tàu quỳ hai bên đường … lạy Nhật như tế sao vào năm 1943 – hảy vào youtube xem và ngộ ra đễ sữa Mình Ba Tàu nhé -có Dân nào đi du lịch ăn cắp cã cầu tiêu cũa khách sạn tại Nhật khai thiên lập địa chỉ có ai Kia quá anh hùng dám làm ? ! Nên nhớ Nhật chỉ có mấy chục triệu còn ba Tàu cả tỉ dân quá hào hùng phải không ? Đúng chỉ có Tàu khựa
    Tàu đúng ra củng phải lạy dân Việt tha thứ cho chúng vì tội ác đê hèn đã gây cho một dân tộc hiếu hòa Nhưng anh dũng gấp triệu lần chúng -nguòi Việt thách chúng mày xâm lược lần nữa đó xem chúng bây còn may mắn chạy về Tàu lần này không khuyến cáo chúng bây đứng thách thứ ý chí người VN nhé ! Nhìn lại lịch sữ xem Tàu có thắng nước nào không ? Hay đụng đến ai là bị xữ đẹp đến đó bể cái đầu tàu hũ văng cái bụng xì dầu ?
    Nếu Mỹ không nện cho Nhật bãn đầu hàng – ngày nay dân Tàu còn miệng để sũa sao ? Tụi bây phải tri ân Mỹ đã cứu tụi bây trong quá khứ và hôm nay đã biết ăn pagetty thay vì chỉ chỉ “xực chúc ” ăn cháo – tạo việc làm cho tụi bây ,mới có ngày nay giờ lăm le tranh hùng với Mỹ – Thôi quên đi Tám Mỹ nếu muốn thì Tàu còn thê thảm hơn khi Nhật đập chúng mày , trước đây nữa
    Nếu chúng bây vẫn tiếp tục ngu muội cư xữ côn đồ Nhật nó đập cho và nhân loại chung tay đập tan xác tụi bây đó không ai can nữa đâu

  4. Phải hỏi : ” Việt nam và loài Người có phỉ nhổ tụi Tàu không ? ”
    Nhìn cái chử rối như canh hẹ , như lá bùa mê tín … là có thể hiểu được tâm địa hẹp hòi đầu óc tàu hủ …cặn bã Cũa chúng ,phim ảnh chúng nó chỉ dạy hận thù ,chuốc oán – cứ gây thù và trã thù dân nó với nhau trièn miên đời này qua kiếp khác , lẻ sống cũa chúng chỉ có vậy – thì đừng ngạc nhiên chúng cư xư như súc vật với đồng loại
    Chúng luôn tự hào với câu ” Quân tử trã thù 10 năm chưa muộn ”
    Đó quân tử cùa nó còn đê tiện như vậy – trong khi các niềm tin đều dạy phải tha thứ , lấy tình thương xóa bỏ hận thù !
    Đó cũng là cách sống của người Việt nam – Bọn Tàu có gì để xem thường ai hả ? Khi quân Nhật tiến vào dân Tàu quỳ hai bên đường … lạy Nhật như tế sao vào năm 1943 – hảy vào youtube xem và ngộ ra đễ sữa Mình Ba Tàu nhé -có Dân nào đi du lịch ăn cắp cã cầu tiêu cũa khách sạn tại Nhật khai thiên lập địa chỉ có ai Kia quá anh hùng dám làm ? ! Nên nhớ Nhật chỉ có mấy chục triệu còn ba Tàu cả tỉ dân quá hào hùng phải không ? Đúng chỉ có Tàu khựa
    Tàu đúng ra củng phải lạy dân Việt tha thứ cho chúng vì tội ác đê hèn đã gây cho một dân tộc hiếu hòa Nhưng anh dũng gấp triệu lần chúng -nguòi Việt thách chúng mày xâm lược lần nữa đó xem chúng bây còn may mắn chạy về Tàu lần này không khuyến cáo chúng bây đứng thách thứ ý chí người VN nhé ! Nhìn lại lịch sữ xem Tàu có thắng nước nào không ? Hay đụng đến ai là bị xữ đẹp đến đó bể cái đầu tàu hũ văng cái bụng xì dầu ?
    Nếu Mỹ không nện cho Nhật bãn đầu hàng – ngày nay dân Tàu còn miệng để sũa sao ? Tụi bây phải tri ân Mỹ đã cứu tụi bây trong quá khứ và hôm nay đã biết ăn pagetty thay vì chỉ chỉ “xực chúc ” ăn cháo – tạo việc làm cho tụi bây ,mới có ngày nay giờ lăm le tranh hùng với Mỹ – Thôi quên đi Tám Mỹ nếu muốn thì Tàu còn thê thảm hơn khi Nhật đập chúng mày , trước đây nữa
    Nếu chúng bây vẫn tiếp tục ngu muội cư xữ côn đồ Nhật nó đập cho và nhân loại chung tay đập tan xác tụi bây đó không ai can nữa đâu

  5. Phải hỏi : ” Việt nam và loài Người có phỉ nhổ tụi Tàu không ? ”
    Nhìn cái chử rối như canh hẹ , như lá bùa mê tín … là có thể hiểu được tâm địa hẹp hòi đầu óc tàu hủ …cặn bã Cũa chúng ,phim ảnh chúng nó chỉ dạy hận thù ,chuốc oán – cứ gây thù và trã thù dân nó với nhau trièn miên đời này qua kiếp khác , lẻ sống cũa chúng chỉ có vậy – thì đừng ngạc nhiên chúng cư xư như súc vật với đồng loại
    Chúng luôn tự hào với câu ” Quân tử trã thù 10 năm chưa muộn ”
    Đó quân tử cùa nó còn đê tiện như vậy – trong khi các niềm tin đều dạy phải tha thứ , lấy tình thương xóa bỏ hận thù !
    Đó cũng là cách sống của người Việt nam – Bọn Tàu có gì để xem thường ai hả ? Khi quân Nhật tiến vào dân Tàu quỳ hai bên đường … lạy Nhật như tế sao vào năm 1943 – hảy vào youtube xem và ngộ ra đễ sữa Mình Ba Tàu nhé -có Dân nào đi du lịch ăn cắp cã cầu tiêu cũa khách sạn tại Nhật khai thiên lập địa chỉ có ai Kia quá anh hùng dám làm ? ! Nên nhớ Nhật chỉ có mấy chục triệu còn ba Tàu cả tỉ dân quá hào hùng phải không ? Đúng chỉ có Tàu khựa
    Tàu đúng ra củng phải lạy dân Việt tha thứ cho chúng vì tội ác đê hèn đã gây cho một dân tộc hiếu hòa Nhưng anh dũng gấp triệu lần chúng -nguòi Việt thách chúng mày xâm lược lần nữa đó xem chúng bây còn may mắn chạy về Tàu lần này không khuyến cáo chúng bây đứng thách thứ ý chí người VN nhé ! Nhìn lại lịch sữ xem Tàu có thắng nước nào không ? Hay đụng đến ai là bị xữ đẹp đến đó bể cái đầu tàu hũ văng cái bụng xì dầu ?
    Nếu Mỹ không nện cho Nhật bãn đầu hàng – ngày nay dân Tàu còn miệng để sũa sao ? Tụi bây phải tri ân Mỹ đã cứu tụi bây trong quá khứ và hôm nay đã biết ăn pagetty thay vì chỉ chỉ “xực chúc ” ăn cháo – tạo việc làm cho tụi bây ,mới có ngày nay giờ lăm le tranh hùng với Mỹ – Thôi quên đi Tám Mỹ nếu muốn thì Tàu còn thê thảm hơn khi Nhật đập chúng mày , trước đây nữa
    Nếu chúng bây vẫn tiếp tục ngu muội cư xữ côn đồ Nhật nó đập cho và nhân loại chung tay đập tan xác tụi bây đó không ai can nữa đâu

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here