Phát hiện ổ dịch cúm gia cầm đầu tiên năm 2017 tại Việt Nam

- Quảng Cáo -

QUẢNG NGÃI (CTM Media) – Hôm 20 tháng Hai 2017, Trung Tâm Nghiên Cứu và Chính Sách Về Các Bệnh Lây Nhiễm thuộc Đại học Minnesota, Hoa Kỳ cho biết Việt Nam đã có ổ dịch cúm gia cầm H5N6 và H5N1 đầu tiên trong năm 2017.

Theo báo cáo, ổ dịch bắt đầu bùng nổ vào ngày 12 tháng Hai, virus gia cầm đã tấn công sân chim ở tỉnh Quảng Ngãi, giết chết 2000 / 6100 con chim.

Trong khi đó, một ổ dịch H5N1 tấn công sân chim ở tỉnh Bạc Liêu, miền nam Việt Nam. Ổ dịch bắt đầu từ ngày 14 tháng Hai, giết chết 400 / 2 785 con chim trong khu vực này, và để tránh ổ dịch lây lan, nhà chức trách đã phải tiêu diệt số chim còn lại.

Riêng dịch H5N1 gần đây nhất ở Việt Nam xảy ra vào tháng Mười 2016.

- Quảng Cáo -

Được biết, ngoài Việt Nam, còn có 6 quốc gia Châu Á khác gần đây báo cáo có virus H5N6 : Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Miến Điện, Hàn Quốc và Đài Loan.

Còn tại Pháp, bộ trưởng Nông Nghiệp cũng vừa tuyên bố tiêu hủy 600 000 con vịt tại vùng Landes để phòng virus cúm gia cầm H5N8 lây lan.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here