Cựu Thủ Tướng Na Uy cũng bị “khổ” vì sắc lệnh của Trump

Cựu Thủ tướng Na Uy Kjell Magne Bondevik. Ảnh: presstv.ir.
- Quảng Cáo -

WASHINGTON DC (CTM Media) – Báo Washington Post loan tin là cựu Thủ Tướng Na Uy, ông Kjell Magne Bondevik, khi tới phi trường quốc tế Dulles tại Washington DC vào ngày 31 Tháng 1, 2017 vừa qua, đã bị tạm giữ khoảng 1 giờ đồng hồ và bị kiểm tra hộ chiếu ngoại giao và bị thẩm vấn liên quan đến chuyến đi tới Iran nơi Ông tham dự và phát biểu tại một hội nghị về nhân quyền.

Ông Bondvik nói Ông ngạc nhiên, sốc và cảm thấy như bị chọc giận và không hiểu tại sao lại bị đối xử như vậy.

Ông Bondevik nói Ông không biết danh tiếng của nước Mỹ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu việc xẩy ra với Ông cũng tiếp tục xẩy ra với những nhà lãnh đạo thế giới khác.

- Quảng Cáo -

7 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here