Nghêu chết trắng bờ Hải Lộc vì biển ô nhiễm

- Quảng Cáo -

THANH HÓA (CTM Media) – Hôm 4 tháng Giêng báo điện tử VnExpress đi tin, khoảng 400 tấn nghêu bị chết trải rộng trên diện tích 40 ha mặt biển ở xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, vì nước biển ở đây đang có dấu hiệu ô nhiễm nặng.

Tin cho biết, mọi năm thời điểm này làng nuôi nghêu Hải Lộc tất bật thu hoạch. Thương lái ra vào nhộn nhịp, song năm nay nghêu chết trắng lại phải mất tiền thuê người dọn xác nghêu chết, khiến nhiều gia đình ở đây điêu đứng do có thể mang nợ, trong khi chính quyền vẫn “chờ kết quả phân tích.”

Được biết, mỗi khi nước thủy triều lên rồi rút, thì lại phát hiện nghêu hé miệng chết thành từng vệt lớn. Xác ngao chết không kịp thu gom khiến mùi hôi thối lan rộng.

- Quảng Cáo -

7 CÁC GÓP Ý

  1. Đúng là vớ vẩn, Dân đang thu hoạch thì bảo là nghêu chết. Xạo hết chỗ nói. các bác chỉ cần gõ vào google thu hoạch nghêu là biết bọn này xạo thế nào.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here