Hàng ngàn đoàn cán bộ đi nước ngoài học hay chơi?

FB Nguyễn Đức

Về bản chất những chuyến đi học như đi chơi trên-thực chất là một kiểu tham nhũng.
- Quảng Cáo -

2.105 đoàn đi nước ngoài trong năm 2015 – Một thông tin khiến người dân choáng.
Choáng bởi số tiền ngân sách chi ra bao nhiêu dân không được biết.
Choáng bởi việc đi như vậy hẳn các đoàn sẽ học hỏi nhiều kinh nghiệm từ các nước văn minh phát triển. Thực tế đi vậy nhưng không hiệu quả. Nghe hoảng thật.

Sự “không hiệu quả” đã được chính Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết trong phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vào sáng 29-12.

Theo phó Thủ tướng Minh, năm 2015 các bộ ngành, địa phương đi công tác, học hỏi kinh nghiệm nước ngoài là 2.105 đoàn, đã giảm 10% so với năm 2014. Có 35 tỉnh thành giảm, còn lại trên 20 tỉnh, thành lại tăng số lượng đoàn đi. Phó thủ tướng nói thêm: “Các đoàn đi có mục đích nhưng một số đoàn chủ yếu đi học tập kinh nghiệm chưa hiệu quả, chưa có chương trình hợp tác cụ thể với các nước bạn”.

Như vậy trong số hơn 2000 đoàn đi có bao nhiêu đoàn thực chất đi học hỏi kinh nghiệm hay đây là những cuộc đi du lịch đội lốt đi học hỏi. Những cuộc đi vô bổ không có lợi cho dân cho nước và gây thiệt hại ngân sách hoặc tiền của các Doanh nghiệp nhà nước.

- Quảng Cáo -

Còn nhớ vào tháng 10, 11 năm 2015, người dân cả nước đã giận run người khi báo chí phát hiện và đưa tin nhiều đoàn cán bộ gồm lãnh đạo các tỉnh Bình Phước, Tiền Giang, Đắk Lắk… tổ chức chuyến đi “học tập” và “nghỉ dưỡng” cho nhiều lãnh đạo tỉnh sắp về hưu.

Chiêu lạ hơn, ở tỉnh Tiền Giang cũng đã có kế hoạch cho hai đoàn cán bộ đi nước ngoài “học tập kinh nghiệm” làm xổ số tại Mỹ vào tháng 10, 11-2015. Số người đi toàn lãnh đạo tỉnh chả liên quan gì đến nghiệp vụ xổ số. Được biết nguồn kinh phí cho 20 lãnh đạo, cán bộ trên đi “học tập” trích từ hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang.

Không kém gì tỉnh bạn, tại Bình Phước, ngày 6-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng đã ký quyết định tổ chức đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm làm xổ số ở Canada (thời gian từ 15 đến 23-12)….

Đó là những chuyến đi “học tập” bị “lộ”. Thực tế hàng ngàn chuyến đi khác của đoàn các Bộ, ngành, các tỉnh đã tiêu tốn bao nhiêu tiền ngân sách vẫn là dấu hỏi lớn.

Tôi còn biết vào tháng 7-2016, có đoàn lãnh đạo tỉnh Hải Dương đi học tập tại Nhật nhưng không biết có học được gì đem về áp dụng cho quê nhà hay không? Chỉ thấy một số lãnh đạo tỉnh này khoe hình mặc áo kimono làm dáng – tung tẩy trên facebook. (xin xem ảnh)

Rốt cuộc rồi hàng ngàn đoàn cán bộ Việt Nam học được gì từ nền văn minh các nước. Ai trả lời cho dân? Hay đó chỉ là những cuộc du hí sau những ngày làm công vụ “mệt nhọc vì dân vì nước” hay chuyến đi cho thỏa thích buổi hoàng hôn của nhiệm kì sắp hết.

Nếu có đoàn nào học tập kinh nghiệm có hiệu quả thì tốt, cần nhân rộng triển khai, với điều kiện không dùng ngân sách mà phải bỏ tiền túi – như vậy mới ngăn nạn lợi dụng ngân sách đi chơi “miễn phí”. Về bản chất những chuyến đi học như đi chơi trên – thực chất là một kiểu tham nhũng.

Dân còn nghèo lắm, việc đi “học tập” không hiệu quả như trên đã lòi ra thêm một địa chỉ lãng phí tiền ngân sách khủng. Bảo dân sao không oán giận. Những đồng tiền thuế của dân cả đấy.

Có thể nói Chính phủ và các Bộ liên quan đã dễ dãi khi cho phép hàng loạt đoàn đi nước ngoài với danh nghĩa học tập mà không “thu hoạch” gì ở những chuyến đi.

Nếu Chính phủ mạnh tay đuổi việc những cán bộ đi học kiểu trá hình này thì dân vỗ tay hoan nghênh.

Dẹp những cuộc đi vô bổ góp phần làm teo tóp ngân sách- là cách đầu tư cho niềm tin của Nhân Dân vào Chính phủ.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đi Nhật "học tập".
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đi Nhật “học tập”.

chú thích: ảnh một số người – được cho là lãnh đạo tỉnh Hải Dương đi Nhật “học tập”. (ảnh này đã từng xuất hiện trên fb cá nhân của vị lãnh đạo nọ. Vì bị dư luận xôn xao nên đã giấu đi. Một ông nghị đã cung cấp cho tôi, xin cảm ơn ông).

- Quảng Cáo -

10 CÁC GÓP Ý

  1. Đi nước ngoài sao về thấy càng ngày càng ngu , học mẹ gì qua đú đởn rồi về , tiếng việt đọc viết còn chưa sỏi qua nước người ta chi cho nhục .

  2. Trong khi học sinh muốn đi du học không có tiền mà củng không có tiêu chuẩn nhưng các quan chức thì được cơ quan nhà nước cho đi khi về thì cũng không làm được có ích lợi mà còn tốn tiền nhà nước

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here