Trung Quốc đã hoàn trả thiết bị không người lái đã ăn cắp của Hoa Kỳ

- Quảng Cáo -

BIỂN ĐÔNG (CTM Media) – Ngày 20 Tháng 12, 2016, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Peter Cook cho biết là Trung Quốc đã vừa hoàn trả lại thiết bị không người lái dùng đo độ mặn của nước biển mà Trung Quốc đã lấy cắp của Hoa Kỳ cách đây mấy ngày, và việc giao trả đã diễn ra suôn sẻ ngay tại địa điểm máy thiết bị này bị lấy đi.

Ông Cook nói là Hoa Kỳ đã “kêu gọi nhà chức trách Trung Quốc tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo luật quốc tế và tránh có thêm hành động cản trở hoạt động hợp pháp của Hoa Kỳ”.

Sự việc trên được một số quan sát viên đánh giá là một hành động “nắn gân” tổng thống tương lai của Hoa Kỳ là ông Donald Trump. Ngay sau khi xẩy ra sự việc, trong khi Hoa Kỳ chính thức yêu cầu Trung Quốc giao trả vật bị lấy cắp, thì ông Trump đã có một phát biểu cũng khác lạ khi tuyên bố thẳng thừng là việc làm của Trung Quốc là một hành động ăn cắp và nói Hoa Kỳ không thèm lấy lại vật mà Trung Quốc đã lấy cắp.

Đã có quan ngại là hành động của Trung Quốc có thể gây biến cố quân sự tại Biển Đông.

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here