Quyết tâm thu 6.864 nghìn tỷ đồng cho ngân sách 2016-2020

Đại biểu Quốc hội CSVN bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết (09/11/2016 )
- Quảng Cáo -

HÀ NỘI (CTM Media)- Sáng ngày 09 Tháng Mười Một, 2016, hơn 86% Đại biểu Quốc hội CSVN đã bấm nút tán thành Nghị Quyết về kế hoạch tài chánh 5 năm (2016-2020).

Nghị quyết nêu mục tiêu phải phấn đấu để làm sao thu được 6.864 tỷ Đồng VN cho ngân sách nhà nước trong 5 năm (2016-2020), tăng khoảng 1,65 lần so với giai đoạn 2011-2015; bảo đảm tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước không thấp hơn 23,5% GDP.

Trong Nghị Quyết này cũng yêu cầu phải phấn đấu giảm mạnh bội chi ngân sách nhà nước để đến năm 2020 không quá 3,5%GDP. Bảo đảm an toàn nợ công với mục tiêu nợ công hằng năm không quá 65%GDP, nợ Chính phủ không quá 54% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50%GDP.

Theo các chuyên gia tài chánh thì nạn tham nhũng, đục khoét tài nguyên quốc gia của lãnh đạo CSVN từ trung ương đến địa phương như hiện nay thì có ra bao nhiêu Nghị Quyết cũng bằng không.

- Quảng Cáo -

Ra Nghị Quyết là một việc còn các cơ quan chức năng có thực hiện Nghị Quyết đó không lại là một chuyện khác. 

- Quảng Cáo -

13 CÁC GÓP Ý

  1. ngin tý ơ đâu ra coi còn rưng rú dan chó meo gi bán di chư trái phiêu vn hết thơi có ai khung di mua nó lai qut sách con cu dên chay trố thì bỏ mẹ tụi mày muôn cai này thi 90 triệu dân dang dua nhau di mua nè cái búa

  2. làm thì lươi tối ngay bố láo xhcn tiên len kinh tế con mẹ nó 1 dam dân ngu cu den 3 dòi ban cố nông tối ngay ám ơ hồi tề di vay muon an xin tổ chưc buon nguoif an cáp toàn câu họ cung chán dây với hủi rồi

  3. Nghi gat ma , bam nut bua di . Toi dam ca trong dam 86%kia thi co toi 80%la nhung ke khong biet gi ve kinh te ( ba gia trau cam sung nuoc ) so con lai hoac ba phai hoac dua theo hoi chung dam dong va so 14 % nhung nguoi khong bam co ve da nhan ra su sup do va tan ra cua nen kinh te viet nam . O day chung ta noi kinh te cung la chinh tri

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here