Blogger “BS Hồ Hải” bị bắt

Bác sĩ Hồ Hải
- Quảng Cáo -

SÀI GÒN (CTM Media) – Theo tin trên trang nhà của Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, vào ngày 02 Tháng 11, 2016, CA đã bắt bác sĩ Hồ Văn Hải, tức blogger Hồ Hải, tại nơi ông làm việc (Asia Clinic) ở số nhà 891 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức.

Theo cáo buộc của công an, bắt quả tang blogger Hồ Hải đang tán phát thông tin, tài liệu chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet.

Bloggger Hồ Hải tên thật là Hồ Văn Hải, 52 tuổi, cư ngụ tại Số 9, Lầu 03 Nghĩa Thục, Phường 5, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.

Ông là một blogger nỗi tiếng qua những bài viết đa dạng về hiện tình đất nước.

- Quảng Cáo -

Phải chăng những bài viết của ông gần đây liên quan đến Formosa là lý do mà nhà cầm quyền CSVN ra lệnh bắt ông ?

- Quảng Cáo -

20 CÁC GÓP Ý

  1. DM nhà nước này còn con c gì nửa mà chống với chả phá. Biển thì bán cho tàu. Đất liền thì trung quốc mua gần hết. Nợ công thì không có khả năng trả. ….giờ vn là bãi rác của tàu cho. Giờ đi bắt người dám nói lên sự thật. Nhục quá đang oii. Toi nghiệp cho đám dân ngu vẫn còn tin cs

  2. Biết ngay là ông này có ngày sẽ được human right cứu , vì ông ta nổi tiếng thánh phán quan 5,
    nên được nhiều bloggerFB Like tôn sùng. Lúc thấy đắt hàng mình có xin kết bạn , nhưng bị Ong ta chê thân Cộng , giờ về bên này lại bị ông ấy ngại mình là thân Mỹ ! …Hazzz đời thật khó hiểu quá , lòng tử tế luôn bị nghi ngờ , thoi đành quẳng mịa nó cái nhân ái để bảo vệ động vật hoang dã cho xong

  3. Cứ ai nói xấu mình là mình bắt, tại sao dân người ta nói xấu mình. 1la mình không tốt, 2 là mình làm bậy, 3 nữa là mình bất tài. Dân người ta nói nếu đúng minh phải sửa và làm tốt hơn nữa, hãy cầu tiến đi và sửa những sai lầm do những người đi trước làm bậy, lúc đó dân sẽ tin mình

  4. Xu ban la dung roi,vi nguoi nay keu goi dan dung domg thue.de chung bay an choi.12 thang chet chay do la ai? Tra loi di.bon ke tuc su nghiep cua trinh xuan thanh

  5. Ai làm ra luật pháp csvn, ai phạm luật nhiều nhất? Là csvn truy pháp phạm pháp bất khả xâm phạm, làm mưa làm gió, bắt dân, khủng bố dân, bỏ tù dân, hành hạ dân khi họ nói lên sự thật vì csvn luôn nói láo che đậy làm đầy tội lỗi, vậy dân có làm gì được nó khi nói lên là bị bắt?. Ở nước dân chủ luật pháp là do Cả nước duyệt qua quốc hội đa đảng và ai củng phải chấp hành nếu phạm thì có nhiều bộ trung lập khác nhau truy xét, không cần biết là ai phạm nếu nặng là vào tù gấp, cấp cao bao nhiêu xử nặng bấy nhiêu, có rất nhiều phóng viên điều tra sì căng đa làm toàn bộ chính phủ sụp đổ vậy mới là hay vì tìm cái xấu nhanh và trị gấp bảo vệ nền tảng luật pháp thì nước nhà mới tiến bộ. Còn lũ csvn thì đúng và sai điều như nhau Tuỳ thuộc vào ai phạm và có bao nhiêu tiền, có lợi cho cái đảng dơ bẩn hay không, nói chung csvn lấy đất nước làm phương tiện phục dụ cho nguồn máy cs như con ma cà rồng hút máu dân để sống, mặc cho thân xác điêu tàn chỉ có lợi dụng và bóc lột đéo có tình dân tộc chỉ có nói láo lường gạt không thương tiếc, bất hạnh cho một lũ người xưng danh là người Việt yêu nước mà độc tài phá hoại đất nước hơn ngoại ban.
    ĐMCSVN

  6. Tiệt tiêu tiếng nói trái chiều. Thủ tướng Lý Hiển Long; xin mọi người cứ phát biểu trái quan điểm với tôi/ mọi người mà không nói gì hết là tôi có vấn đề. Làm bậy làm nợ người ta nói gây thù chuốc oán với người ta. Bên tàu có câu: vua Vỏ nghe lời nói phải thì lạy/ thầy Tử Lộ nghe người ta nói mình có lổi thì mừng.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here