Nga bị “đá đít” khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc
- Quảng Cáo -

LIÊN HIỆP QUỐC (CTM Media) – Sự việc lạ và gần như phá lệ đã xẩy ra khi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 28/10/2016 bất ngờ bỏ phiếu loại nước Nga một thành viên thờng trực của Hội Đồng Bảo An LHQ, ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc khi bầu chọn 14 thành viên bổ túc của hội đồng này.

Trong cuộc bỏ phiếu, Nga chỉ được 112 phiếu ủng hộ, thua cả Croatia (114 phiếu) và Hungary (144 phiếu).

Đây có thể coi là kết quả của nỗ lực vận động của hàng chục nhóm nhân quyền kêu gọi việc xoá bỏ tư cách thành viên của Nga vì những hành động bị coi là vi phạm nhân quyền trầm trọng của Nga ở Syria và những nơi khác.

- Quảng Cáo -

9 CÁC GÓP Ý

  1. măc du tư bo chế đô cs tư lâu
    Nga dươc cai tri dưới ban tay
    sắt boc nhung cua Putin
    đa vi pham nhân quyên
    trong nước va nhiêu nơi
    trên thế giới
    bi loai khoi Hôi Đông Nhân Quyên LHQ la le đương nhiên

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here