Việt Nam hết thời vay vốn nước ngoài theo điều kiện ưu đãi

Phó Cục trưởng cục Quản lý nợ thuộc Bộ Tài Chính CSVN Hoàng Hải (đứng)
- Quảng Cáo -

HÀ NỘI (CTM Media)- Trong cuộc họp báo vào ngày 25 Thánh Mười, 2016, Phó Cục trưởng cục Quản lý nợ thuộc Bộ Tài Chính CSVN Hoàng Hải cho biết như trên.

Ông Hải nói thêm rằng, so với khoản các khoản vay có thời gian 30-40 năm trước năm 2010, nay vốn vay từ các nước chỉ còn 20-25 năm. Ngoài ra điều kiện vay vốn cũng khắt khe hơn, cùng lãi suất cũng tăng lên rõ rệt gấp 3-4 lần. Hiện nay bình quân mỗi năm Việt Nam phải trả 1 tỉ USD gồm cả gốc và lãi từ nguồn nhà nước cho các quốc gia cho vay ODA.

Theo các chuyên gia kinh tế, tài chánh thì trong mấy thập niên qua, Việt Nam đã vay vốn các nước quá nhiều nhưng sử dụng không hiệu quả thì lấy tiền đâu để trả nợ cho dù được hưởng lãi suất rất ít theo diện ưu đãi. Nay thì các quốc gia không còn tin Việt Nam nữa nên mới đưa đến tình trạng trên. Tình trạng vay vốn các nước gặp khó khăn chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khác cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam, trong khi người dân phải è cổ ra trả nhiều khoản nợ mà Nhà nước đã vay trước đây.

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here