Lên án csvn vi phạm Tự do tôn giáo

Paulus Lê Sơn FB Son van Le

Cựu Tù Nhân Lương Tâm Paulus Lê Sơn
- Quảng Cáo -

Giáo dân Việt Nam nói chung, cùng hiệp thông với Giáo dân Giáo phận Vinh cần thể hiện sức mạnh của một Giáo Hội DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, CÔNG CHÍNH VÀ TÔNG TRUYỀN bằng nhiều phương cách khác nhau để lên án cộng sản vi phạm quyền Tự do Tôn giáo và bảo vệ chủ chiên của mình như:

1. Giáo dân Việt Nam trong và ngoài nước lên án cộng sản vi phạm quyền Tự do Tôn giáo và bảo vệ chủ chăn bằng hình thức truyền thông lan rộng hoặc biểu tình.

2. Giáo dân Giáo xứ Phú Yên và Giáo phận Vinh viết Tâm Thư Chung gởi HĐGM Việt Nam và Đức cha Phao lô Nguyễn Thái Hợp bày tỏ quan điểm về những việc làm của Cha Anton ĐẶNG HỮU NAM phản đối Formosa xả độc gây ra thảm họa môi trường biển Việt Nam và bảo vệ ngư dân cùng đoàn chiên là hoàn toàn chính đáng và phải đạo đem lại công lý hòa bình và bắc ái cho toàn thể Giáo dân và xã hội và chúng con cần có Cha Anton Đặng Hữu Nam.

3. Gởi Đơn Kiến Nghị tới nhà cầm quyền cộng sản tại Nghệ An và Hà Nội phản đối sự vi phạm quyền Tự do Tôn giáo, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của hoạt động Tôn giáo đính kèm nội dung Thư Chung gởi HĐGM Việt Nam.

- Quảng Cáo -

4. Giáo dân biểu tình một cách ôn hòa để phản đối nhà cầm quyền cộng sản với các buộc vu khống mạ lị đối với các chủ chăn và sự vi phạm Tự do Tôn giáo một cách thô bạo.

5. Báo cáo đến các tổ chức bảo vệ Tự do Tôn giáo của Liên Hợp Quốc về sự xâm phạm các nguyên tắc phổ quát của Quyền Tự do Tôn Giáo mà nhà cầm quyền Hà Nội đang tiến hành.

#bảo_vệ_chủ_chăn
#bảo_vệ_Hội_Thánh

- Quảng Cáo -

9 CÁC GÓP Ý

  1. Chúng ta phải đoàn kết. ko thể nhu nhược nhịn nhục trước những con ác quỹ dc.ko thể để chúng muốn làm gì thì làm. Những kẻ ko có lương tri sẽ bị nhấn chìm dưới sông ai cập. ..

    • Thế trần anh tụ.có biết cái thuyết vô thần của cs là ở đâu ra không.cho hỏi.thiên chúa giáo.phật giáo.và thiết vô thần của cs.trước công nguyên.cái nào có trước.hãy về hỏi lại cha mẹ. Hoặc ông bà ai còn sống trên 100 tuổi họ sẽ trả lời cho nghe nhé

  2. Quan niệm thiên chúa giáo thì cha là trời, cha là soái vương, cha là phải quản lý muôn dân, không muốn khấu đầu bất kỳ ai. Nhưng ở Vn cha lại phải ở sau lưng Đảng CS, Sau lưng nhà nước. cho nên bọn chúng tức và hừng hực là điều tất yếu. Vì vậy bọn chúng sẽ đấu tranh đến cùng đến khi đạt được mục đích thì thôi.

    • Chó CUỒNG lại sủa bậy rồi.

      Ở những nước phương tây nơi gốc rễ của đạo công giáo có giáo hội nào đấu tranh để đứng trên chính quyền, trên luật pháp đâu bởi pháp luật của người ta nghiêm minh.

      Còn ở cái xứ luật rừng VN nơi mọi thắc mắc, phàn nàn, khác chính kiến của người dân được giới cầm quyền giải quyết bằng bạo lực thì người ta phải tranh đấu. Không phải ai ra tranh đấu với bọn bạo quyền CSVN cũng là giáo dân.

      Tiến thân bằng con đường ôm dái lũ cường bạo, đối đầu với nhân dân không có tương lai đâu CUỒNG ạ!

      Nếu CUỒNG có chút học hành tối thiểu hẳn biết câu: “Quan nhất thời, Dân vạn đại”

      Không có triều đại nào là vạn tuế cả. Chỉ có dân là muôn năm thôi!

  3. Chó CUỒNG lại sủa bậy rồi.

    Ở những nước phương tây nơi gốc rễ của đạo công giáo có giáo hội nào đấu tranh để đứng trên chính quyền, trên luật pháp đâu bởi pháp luật của người ta nghiêm minh.

    Còn ở cái xứ luật rừng VN nơi mọi thắc mắc, phàn nàn, khác chính kiến của người dân được giới cầm quyền giải quyết bằng bạo lực thì người ta phải tranh đấu. Không phải ai ra tranh đấu với bọn bạo quyền CSVN cũng là giáo dân.

    Tiến thân bằng con đường ôm dái lũ cường bạo, đối đầu với nhân dân không có tương lai đâu CUỒNG ạ!

    Nếu CUỒNG có chút học hành tối thiểu hẳn biết câu: “Quan nhất thời, Dân vạn đại”

    Không có triều đại nào là vạn tuế cả. Chỉ có dân là muôn năm thôi!

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here