Phiên tòa phúc thẩm xử Blogger Nguyễn Ngọc Già

Blogger Nguyễn Ngọc Già tại phiên xử sơ thẩm cuối tháng ba năm 2016. (FRA)
- Quảng Cáo -

Vào lúc 13 giờ 30 hôm nay 5/10/2016,  phiên toà phúc thẩm xét xử blogger Nguyễn Ngọc Già, tên thật là Nguyễn Đình Ngọc đã diễn ra tại trụ sở tòa án Sài Gon, số 131, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1.

nng
Blogger Nguyễn Ngọc Già

Blogger Nguyễn Ngọc Già bị buộc vào cái gọi là tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 BLHS.

Tại phiên sơ thẩm cuối tháng 3/2016 blogger Nguyễn Ngọc Già bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Blogger Nguyễn Ngọc Già đã kháng bản án bất công này.

Luật sư Hà Huy Sơn là luật sư bào chữa cho blogger Nguyễn Ngọc Già tại phiên tòa phúc thẩm cho biết  phiên tòa diễn ra trong bầu không khí binh thường.

- Quảng Cáo -

Sau gần 3 giờ xét xử Hội Đồng Xét Xử giảm mức án sơ thẩm 1 năm và giữ nguyên thời gian quản chế. Như vậy bloger Nguyễn Ngọc Già bị nhận 3 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Blogger Nguyễn Ngọc Già tức Nguyễn Đình Ngọc, 50 tuổi bị bắt đầu Tháng 12, 2014 tại nhà riêng ở quận 7 Sài Gòn.

- Quảng Cáo -

8 CÁC GÓP Ý

  1. Trái quan điểm với họ thì họ chụp cái mủ : phản động Việt Tân súy dục thế lưc thù đich. Đó là phương châm của chủ nghĩa cộng sản. Muốn yên thân thì đông thuận với chúng.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here