Lễ cầu nguyện cho Chùa Liên Trì tại Chùa Điếu Ngự – Nam California

Thảo Nguyên - CTM Media

- Quảng Cáo -

NAM CALIFORNIA, Hoa Kỳ (CTM Media) – Trước sự việc Chùa Liên Trì tại Sài Gòn vừa bị chế độ cộng sản cưỡng chế vào ngày 8 tháng 9 vừa qua, khiến ngôi chùa được xây dựng cách nay hơn nửa thế kỷ, gắn bó tới đời sống tâm linh của nhiều Phật Tử ở Thủ Thiêm đã bị san bằng, Hòa thượng Thích Không Tánh – vị chủ trì của Chùa lên cơn đau tim phải cấp cứu. Tăng đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại đã tổ chức buổi lễ cầu nguyện cho Chùa Liên Trì và tự do dân quyền cho Việt Nam, với sự phối hợp của Nhạc Sĩ Trúc Hồ và nhiều nghệ sĩ của trung tâm Asia vào lúc 7g tối thứ Năm 15 tháng 9, tại Chùa Điếu Ngự – Westminster.

Trong buổi lễ có sự hiện diện Hòa Thượng Thích Viên Lý – Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, các vị Thượng Tọa, Đại Đức cùng nhiều Sư Cô thuộc GHPGVNTN/HK. Quan khách tham dự có Dân Biểu Loretta Sanchez, TNS Janet Nguyễn, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, ông Bùi Thế Phát – Nghị viên và Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ông Lý Vĩnh Phong – đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, các Nghị viên, Ứng cử viên, tổ chức, hội đoàn, chính đảng cùng hội đoàn Phật Giáo và đông đảo Phật Tử cũng như các cơ quan truyền thông.

Phát biểu trong buổi lễ, Hòa Thượng Thích Viên Lý đã nêu lên tinh thần dấn thân đấu tranh không ngừng nghỉ của HT Thích Không Tánh, đồng thời bày tỏ lo ngại tình hình sức khỏe của vị chủ trì khả kính đã tận tụy cả đời giúp ích cho xã hội.

image003
Dân Biểu Loretta Sanchez

Dân Biểu Loretta Sanchez kêu gọi tất cả các tôn giáo đều phải đứng lên đòi tự do tôn giáo, nhân quyền và tiền đồ tôn giáo Việt Nam. Bà nhấn mạnh: “CSVN có thể phá hoại Chùa Liên Trì, đập nát đền thờ nhưng không thể phá hoại niềm tin trong tim của các Phật Tử.”

- Quảng Cáo -

Ông Lý Vĩnh Phong, đại diện cho Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal trong bài phát biểu cho biết Dân Biểu Lowenthal cùng các vị Dân Biểu đã gởi thư tới Thủ Tướng Chính Phủ CSVN và Đại Sứ CSVN tại Hoa Thịnh Đốn phản đối việc nhà cầm quyền CSVN đàn áp các tôn giáo và triệt hạ Chùa Liên Trì. Qua ông Lý Vĩnh Phong, Dân Biểu Lowenthal cho biết trong những ngày sắp tới ông cùng các Dân Biểu Hoa Kỳ sẽ cùng viết thư yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ yêu cầu đưa CSVN vào danh sách CPC là danh sách Những Quốc Gia Cần Đặc biệt Quan Tâm về Tự Do Tôn Giáo với những bằng chứng vi phạm rõ ràng của CSVN. Ông Lowenthal sẽ tiếp tục nêu vấn đề này; nếu Việt Nam muốn gia nhập TPP thì phải tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền.

Sau phần trình bày của các quan khách tham dự, hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên hợp cùng lời ca hùng hồn của các nghệ sĩ Asia và đồng bào không phân biệt tuổi tác, đảng phái chính trị cùng nhau dâng lời cầu nguyện cho một Việt Nam thật sự tự do, dân chủ và nhân quyền.

Thảo Nguyên tường trình từ Nam California
16/09/2016

 

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here