Hàng trăm ngôi nhà ở Huế, Quảng Trị bị bão, lốc cuốn sập

- Quảng Cáo -

QUẢNG TRỊ (CTM Media) – Tin từ báo Người Lao Động thì vào sáng ngày 13 tháng Chín một trận lốc xoáy dữ dội tàn phá các huyện nghèo Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Phong. Cả trăm ngôi nhà bị tốc mái, cột điện, cây cối hoa màu đổ rạp và 7 người bị thương.

Ngoài ra, trận lốc xoáy quét qua xã đã gây ảnh hưởng đến 3 thôn Ðông Trường, Mỵ Trường và Trường Xuân, khiến 93 ngôi nhà bị sập, tốc mái và nhiều cây cối bị hư hại, 1 thuyền của ngư dân bị lốc cuốn làm hư hỏng ; khoảng 1,000 ha lúa, 2.6 ha đậu xanh bị ngập úng, 300 gốc tiêu và cao su bị gãy đổ…

Ngoài ra, tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Ðông, Thừa Thiên-Huế đã bị cơn bão số 4 gây mưa lớn, từ ngày 12 – 13 tháng Chín khiến hàng trăm gia đình phải vật lộn với tình trạng ngập nước kèm theo đất đá công trình trôi vào nhà.

Nguyên nhân do địa bàn huyện Nam Ðông đang thi công hai tuyến đường La Sơn-Nam Ðông, tỉnh lộ 14 nối quốc lộ 1A lên Nam Ðông và đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan, nên đã xảy ra 5 điểm sạt lở lớn tại các tuyến đường đi qua thị trấn Khe Tre và các xã Hương Phú, Hương Lộc làm bồi lấp các cống ngầm, cầu, đường.

- Quảng Cáo -

Theo tin mới nhất thì cơn bão số 4 vừa qua đã làm một người chết, một người bị thương.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here