Vì lý do sức khỏe bà Hillary Clinton phải rời khỏi buổi lễ truy điệu các nạn nhân bị khủng bố 11Tháng Chín

Hình tòa Tháp Đôi ở New York bị máy bay khủng bố đâm vào (11/09/2001)
Hình tòa Tháp Đôi ở New York bị máy bay khủng bố đâm vào (11/09/2001)
- Quảng Cáo -

NEW YORK, HOA KỲ (CTM Media)- Một buổi lễ trung điệu lần thứ 15 cho các nạn nhân bị thiệt mạng bởi vụ khủng bố 11 Tháng Chín đã được tổ chức tại Newtại vào sáng ngày 11 Tháng Chín, 2016. Buổi lễ truy điệu này có sự tham dự của hai ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ là bà Hillary Clinhton và ông Donald Trump.

Theo ghi nhận của các phóng viên tại buổi lễ truy điệu này thì bà Clinton đến nơi làm lễ vào lúc 8:30 sáng (giờ địa phương) nhưng chỉ 1 tiếng đồng hồ sau đã phải rời khỏi nơi đây.

Những hình ảnh chiếu trên màn hình nhỏ cho thấy bà Clinton chân đi không nổi phải cần sự dìu dắt của những người thân cận để lên xe chạy về nhà ngươi con gới gần đó nghĩ ngơi, tỉnh dưỡng.

Bà Hillary Clinton rời khỏi nơi làm lễ truy điệu trong sự dìu dắt của người thân cận (9:30 ngày 11/09/2016)
Bà Hillary Clinton rời khỏi nơi làm lễ truy điệu trong sự dìu dắt của người thân cận (9:30 ngày 11/09/2016)

Khoảng 12 giờ trưa bà Clinton xuất hiện trước các ký giả cười nói bình thường và cho biết sức khỏe đã hồi phục.

- Quảng Cáo -

Theo Bác Sĩ gia đình của bà Clinton cho biết trong thời gian gần đây bà bị ho, sưng phổi vì dị ứng phải sử dụng thuốc trụ sinh. Hôm nay trời New York nóng nực nên bị ra mồ hôi nhiều khiến người bị mất sức, nhưng chỉ cần nghĩ ngơi trong vài tiếng đồng hồ là sức khỏa hồi phục.

Cho dù giải thích như thế nào thì người dân Mỹ vẫn lo ngại cho sức khỏe của bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ lần này và nếu đắc cử mà sức khỏe kém là rất nguy hiểm trong việc điều hành đất nước.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here