Mỹ, Nhật cảnh cáo Trung Quốc không được xem thường phán quyết PCA tại Thượng Đỉnh EAS ở Lào

Toàn cảnh phòng họp Thượng Đỉnh EAS tại Vientiane, Lào Quốc (08/09/2016)
Toàn cảnh phòng họp Thượng Đỉnh EAS tại Vientiane, Lào Quốc (08/09/2016)
- Quảng Cáo -

VIENTIANE, LÀO QUỐC (CTM Media)- Ngày 08 Tháng Chín, 2016, tại Thượng Đỉnh EAS ở Vientiane (Lào Quốc), Tổng Thống Hoa Kỳ Obama cũng như Thủ Tướng Nhật Abe đều lên tiếng cảnh cáo Bắc Kinh không được xem thường phán quyết PCA về vụ Philippines kiện Trung Quốc về đường 9 đoạn (lưỡi bò) ở Biển Đông và bồi đắp trái phép các hòn đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa.

Trước 18 lãnh đạo tham dự Thượng Đỉnh EAS, Tổng Thống Obama đã phát biểu rằng: Phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực (PCA) mang tính ràng buộc, đã giúp xác định rõ các quyền hàng hải trong khu vực.

Thủ Tướng Nhật Abe là người đăng đàn sau cùng đã phát biểu như sau: Phán quyết của PCA mang tính chung cuộc, ràng buộc pháp lý nên yêu cầu đôi bên phải tuân thủ. Tất cả mọi phân tranh cần phải giải quyết bằng hội đàm dựa theo luật pháp Quốc tế, tranh chấp ở Biển Đông cũng thế, không thể nào bỏ qua được phán quyết PCA.

Về phía Trung Quốc, Thủ Tướng Lý Khắc Cường chỉ phản luận bằng câu yêu cầu các nước không có tranh chấp ở Biển Đông thì đừng xía miệng vào.

- Quảng Cáo -

Đại diện của Việt Nam tại Thượng Đỉnh EAS là ông Nguyễn Xuân Phúc thì phát biểu mang tính chung chung như kêu gọi các bên tự kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý.

Theo các quan sát viên Thượng Đỉnh EAS, sỡ dĩ ông Phúc không chỉ trích Bắc Kinh về vấn đề quân sự hóa Biển ông như nhiều quốc gia khác vì sau Thượng Đỉnh EAS này ông Phúc có chuyến viếng thăm Trung Quốc.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. in the history of vn, there is leading party treat enemy as good as csvn, infact csvn and tq are nearly one, csvn allow the enemy of the country to use vn like one of its colony, suppress its people, army, economy, destroy its fishing ground etc…..the enemy is destroying everything we value and csvn reacts because they were forced to by the people of vn but inside they are already WELCOME THE ENEMY.

    CSVN = TRAITORS OF THE PEOPLE

  2. Đồng thời cũng phải thẳng thắn tố cáo Nga-PU bừa phứa xen vào nội tình công pháp quốc tế… Một lũ dăm thằng độc tài có hạng phá bĩnh trật tự công lý công bằng thế giới..

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here