Đối đầu Trung Quốc, Mỹ-Ấn ký hợp tác quân sự

- Quảng Cáo -

WASHINGTON DC (CTM Media) – Vào ngày hôm qua, 29 Tháng Tám 2016, tại cuộc họp báo ở thủ đô Hoa Kỳ, các Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ và Ấn Độ đã thông báo là Hoa Kỳ và Ấn Độ đã ký thoả thuận hợp tác hậu cần quân sự cho phép hai quốc gia sử dụng căn cứ của nhau nhằm củng cố quan hệ quốc phòng.

Tuy không nêu đích danh Trung Quốc, cả hai vị Bộ Trưởng Carter và Parrikar đều nhấn mạnh về quyền tự do hàng hải và hàng không là nguy cơ đến từ Trung Quốc.

Thoả thuận hợp tác quân sự vừa ký kết là một bước cụ thể trong hướng đối phó với những tham vọng và gây hấn của Trung Quốc tại các vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông.

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here