Tàu cá ngư dân Thanh Hóa bị tàu lạ đâm giữa đêm

- Quảng Cáo -

THANH HÓA (CTM Media) – Tin từ các trang mạng, thì vào khuya ngày 1 tháng Tám một tàu cá của ngư dân Trần Văn Hòa, 38 tuổi, ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa trên đường trở về đất liền bị một tàu vỏ sắt đâm lúc nửa đêm suýt chìm trên biển.

Được biết, tàu của ông Hòa là một tàu vỏ gỗ 450 mã lực, khi đó đang chạy từ đảo Cát Bà thuộc vùng biển Hải Phòng, khi đến tọa độ 14 độ vĩ bắc, 107 độ kinh đông, tàu ông Hòa bất ngờ bị một tàu vỏ sắt dài gần 100 mét, rộng khoảng từ 25 đến 27 mét, không rõ lai lịch, đâm thẳng vào mũi khiến cho một phần tàu bị chìm. Trên tàu lúc đó có 14 thuyền viên.

Sau vụ va chạm, chiếc tàu sắt quay đầu bỏ đi. Rất may lúc này có một số tàu đánh cá gần đó đã tới cứu, giúp hút nước cứu tàu và hàn lại mũi tàu bị thủng. Tuy nhiên, do bị hỏng nặng nên tàu cá của ông Hòa không thể tự chạy vào bờ, mà phải nhờ tàu cá khác kéo đi. Đến chiều tối ngày 2 tháng 8, tàu cá của ông Hòa cập cảng Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Theo ước tính tàu cá của ông Hòa bị thiệt hại khoảng 500 triệu đồng, tương đương hơn 22000 Mỹ kim.

- Quảng Cáo -

13 CÁC GÓP Ý

  1. chantroimoimedia.com mà cũng dùng từ: tàu lạ à ?
    ………………xin thôi điệp khúc tàu lạ nữa đi đau lòng quá !

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here