Phó Bí Thư Tỉnh ủy Bình Định lấy bằng Tiến Sĩ dỏm bằng tiền ngân sách

Phó Bí Thư Tnỉh ủy Bình Định Lê Kim Toàn
Phó Bí Thư Tnỉh ủy Bình Định Lê Kim Toàn
- Quảng Cáo -

VIỆT NAM (CTM Media)- Sáng ngày 29 Tháng Bảy, 2016, nhiều trang mạng ở Việt Nam đã đàm tiếu về chuyện Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Tỉnh Bình Định Lê Kim Toàn đi học lấy bằng Tiến Sĩ ‘’dỏm’’ bằng tiền ngân sách với tổng số tiền lên đến 386 triệu đồng.

Trước đó một ngày, báo chí loan tin cho biết ông Toàn khi nắm chức Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Bình Định (2011-2014) đã đăng ký đi học tiến sĩ quản lý giáo dục tại Đại học Đại Nam (Hà Nội) và Đại học Bulacau State (Philippines), nhưng đó là bằng dỏm mà ngay cả Bộ Giáo Dục-Đào Tạo nhà nước CSVN cũng không chấp nhận nên ông Toàn đã xin rút lại học vị Tiến Sĩ đã khai trước đây thành Thạc Sĩ,

Liên quan đến chuyện này, Trưởng Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Bình Định Trần Kim Hùng đã giải thích như sau: Theo đơn xin của ông Toàn, Thường Trực Tỉnh Ủy Bình Định đã chấp thuận cho ông Toàn tham dự lớp nghiên cứu sinh về khoa học quản lý giáo dục do Trường ĐH Đại Nam (VN) và Trường ĐH Bulacan State (Philippines) tổ chức trong thời gian từ tháng 9-2011 đến tháng 9-2013. Hình thức đào tạo là bán du học, quá trình học và hướng dẫn làm đề tài nghiên cứu được thực hiện tại Hà Nội mỗi tháng bốn ngày, bảo vệ đề tài tại Philippines trong 10 ngày.

Thực chất đây là những chuyến du học ngắn ngày, thời gian học thực tế của mỗi đợt thường kéo dài từ hai đến ba ngày. Trong quá trình học có phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt,

- Quảng Cáo -

Sau khi đọc tin này, nhiều cư dân mạng đã có lời ‘’còm’’ như sau:

– Trần tèo: Đi học mà có phiên dịch. Bó tay!

– Văn Anh: Mỗi tháng học 3 ngày lấy đâu ra học thật. Lại còn không biết tiếng Anh! Biết tiếng còn chả ăn ai nữa là!

– Văn Dương Hành: Bằng cấp ở nước mình là tào lao nhất. Không biết chữ bẻ đôi English mà nhiều “ngài” cũng có bằng thạc, ts ngoại.

-Triều Minh: Đọc bài báo thôi là nhức đầu, trường ở Phi học 2,3 ngày ở Hồng Kong, dẫn theo phiên dịch, về Việt Nam tự học, cấp bằng Tiến sỹ mà không phải Tiến sỹ, khai lý lịch từ Tiến sỹ rút lại  thành Thạc sỹ? Quá rối.

- Quảng Cáo -

16 CÁC GÓP Ý

  1. CSVN must go, we need to work on this to save our people.

    we dont live forever, when we died we dont take anything with us, but when we alive we must do out duty, we need leave behind a better vietnam free from CS parasite and hopes for future generations.

    FUTURE GENERATION DONT HAVE TO SUFFER LIKE WE DO.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here