Xe công, hoãn, hoãn hoãn, nhũng lạm không hoãn

Xe công
- Quảng Cáo -

(CTM Media) – Bộ Tài Chính CSVN lại vừa đệ đơn lên Thủ Tướng để xin hoãn thời gian thực hiện việc tập trung mua sắm xe công thể theo yêu cầu của một số đơn vị như Bộ, ngành và địa phương để họ được quyền tự mua sắm xe mới như từ trước đến giờ.

Gần đây, theo báo cáo và kiểm tra của nhà nước thì đã có tình trạng thừa thải quá mức số lượng xe công tại các cấp bộ nhà nước và địa phương. Trên căn bản đó, Bộ Tài Chính đã đưa ra kế hoạch kiểm kê tình trạng xe thiếu thừa tại các đơn vị và tập trung mua sắm và phân phối xe để tiết kiệm và tránh sự phung phí vô ích. Kế hoạch này dự trù sẽ tiết kiệm được cho ngân sách khoảng 27 tỉ đồng mỗi năm, sẽ được đúc kết vào ngày 21/3/2016 nhưng sau 4 tháng, cho đến ngày hôm nay, vì làm việc chậm trễ, vẫn chưa có thông báo đúc kết khiến một số đơn vị hối thúc đòi được quyền tự mua sắm xe mới ngay tức khắc.

Theo báo cáo thì trong năm 2015 tổng số xe công đuợc mua mới là 653 chiếc, tức trung bình mỗi ngày mua thêm 2 chiếc xe mới.

Tóm lại, ý tốt về tiết kiệm cũng chỉ là bánh vẽ, không cưỡng lại được mãnh lực của nhũng lạm!

- Quảng Cáo -

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here