Tướng cao cấp Trung Quốc bị tù chung thân vì tội tham nhũng

Ông Guo Boxiong. Ảnh: Reuters
- Quảng Cáo -

BẮC KINH (CTM Media) – Ông Guo Boxiong, một vị tướng cao cấp Trung Quốc hôm 25 Tháng 7 vừa qua đã bị tuyên án tù chung thân vì đã nhận hối lộ lên đến hàng triệu Mỹ kim. Ông cũng bị kết án về tội lạm dụng quyền hành.

Ông Guo, 74 tuổi, từng là Phó Chủ tịch cơ quan điều hành Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc và bị khai trừ khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào năm 2015.

“Cả tài sản riêng và những nguồn lợi bất chính đã bị tịch thu và trao cho Ngân Khố Quốc Gia”, hãng Thông Tấn Tân Hoa Xã cho biết như vậy.

Với bản án này, ông Guo trở thành viên chức quân đội cao nhất Trung Quốc bị kết án kể từ năm 1949.

- Quảng Cáo -

Dư luận cho rằng kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2012, ông Tập Cận Bình đã ráo riết phát động chiến dịch chống tham nhũng “Đả hổ diệt ruồi” nhằm thanh trừng hàng loạt quan chức cao cấp để dễ bề thâu tóm quyền lực.

 

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here