Phải đóng 220.000 đồng mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

- Quảng Cáo -

(CTM Media) – Đây là chuyện thật xảy ra ở Khoa Sản, Bệnh Viện 103, Hà Đông, Hà Nội. Nơi đây chỉ có 2 nhà vệ sinh và đều bị khoá. Nguời nhà và ngay chính bệnh nhân phải đặt cọc 220.000 đồng mới đuợc đưa chià khoá để dùng và chỉ được trả lại 200.000 khi dùng xong, mất toi 20.000 mà Chủ Nhiệm Khoa Sản là PGS.TS Trần Đức Trung bảo là người đóng … tự nguyện.nhà vệ sinh 1

Được biết Khoa Sản chỉ có 2 nhà vệ sinh để cho 100 sinh viên, 18 nhân viên và khoảng 100 bệnh nhân và người nhà dùng chung nên tình trạng vệ sinh rất kém.

PGS. TS Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám Đốc Bệnh Viện 103 nói là Ông “khá bất ngờ về việc nhà vệ sinh bị khoá vì bệnh viện không có chủ trương đó.

Người ta không hiểu là hai vị Phó Giám Đốc Bệnh Viện và Chủ Nhiệm Khoa Sản này, và những vị quan chức y khoa khác trong bệnh viện,  bình thường làm những công việc gì mà phải đợi đến khi phóng viên truyền thông tới phỏng vấn thì mới khám phá ra là nhà vệ sinh bị khoá cửa (hay là cá vị quan chức này có nhà vệ sinh riêng nên không biết là các nhà vệ sinh của bần dân bị khoá cửa?) rồi mới nói là sẽ chấn chỉnh, và sẽ yêu cầu chấm dứt việc thu 20.000 đồng từ khoản tiền đặt cọc vì sợ … mang tiếng thay vì lo gia tăng số lượng phòng vệ sinh thay vì chỉ có 2 cái để cho 218 nguời dùng!

- Quảng Cáo -

- Quảng Cáo -

8 CÁC GÓP Ý

  1. công nhan binh viên ơ mỹ so 1 mỗi lan em muôn di tè ;a y tá tơi dát di cho nam như khách san nhưng nêu khan cấp nên nhào vo binh vien tư xin hơn nó bat buôc phải chưa không can biêt anh la ai chuyeen tien bac thi neu ve huu cho nó dòi vớ vân va huê cả làng

  2. tụi y ta rát sơ minh di câu 1 mình lơ thàng bé bi té thì bi duổi viêc nên nó nan nỷ ông ôi khi nào tham lang bac lâm ơn gọi con dưng tư dông di vây nưa nhe du lang bác ơ ngay gan gipwng trong phong

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here