Đường 2.300 tỷ đồng thành sân phơi rơm sau 2 tháng thông xe

Một điểm khác tại đoạn qua huyện Đông Anh, lòng đường thành điểm phơi rơm.
- Quảng Cáo -

(CTM Media) – Chuyện dở khóc dở cười đang xảy ra với đoạn xa lộ nối khu đô thị Mê Linh (Hà Nội) với tỉnh Vĩnh Phúc dài 15 cây số với tốn phí 2.300 tỷ đồng (103 triệu US đôla) khi chỉ 2 tháng sau khi xa lộ này, sau 4 năm thi công, được khánh thành và thông xe thì đã bị đóng cửa hai đầu cấm xe chạy và nông dân đã dùng đoạn đường tràn ngập nắng này để …phơi rơm!

Giải thích về tình trạng này, Ban Quản Trị Dự Án nói “Thông thường, căn cứ theo quy định của Chính phủ với công trình sử dụng vốn vay nước ngoài thì tính từ ngày hoàn thành đến thời điểm hoàn công, nghiệm thu là 84 ngày, hiện nay tuyến đường vẫn trong quá trình hoàn tất hồ sơ, nghiệm thu nên không thể đưa vào hoạt động ngay được  … Chủ đầu tư đã báo UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất phối hợp với Hà Nội và Bộ Xây dựng đi kiểm tra thực tế và nghiệm thu trước, sau đó có thể cho phương tiện lưu thông rồi làm thủ tục bàn giao sau. “Tuy nhiên việc này cũng có thể gặp khó vì còn phải chờ quyết định của Bộ Xây dựng”.

Sau đây là một số hình ảnh, nguồn VNExpress, liên quan đến công trình này:

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

  1. Tiền trq bỏ ra ,dùng csvn mượn danh nghĩa quy hoạch,để sau này trq đem nhg giấy tờ quy hoạch “bắn bỏ” DTVN…như chúng bắn chính DTTRQ…trong cuộc cải cach văn hóa…độc tài như phát xít ,hitler giết chỉ có 17,20 triệu giết bằng lò thiêu sống ,hơi ngạt..còn nhg lãnh tụ cs! Mao giết 40,70 tri..stalin ..30,60 tri…lenin…trong đó có cã hcm…cũng khg hề chịu kém các đàn anh 2 tri…

  2. Nguyên cái đường đó mà làm sân phơi rơm cho bà con nông dân thì thiệt là hết ý… cảm ơn đảng đã giúp đỡ nông dân chúng tôi có sân phơi lúa và rơ tuyệt vời như vậy… ngàn lần đội ơn trên..hahahah

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here