Bò nhập cảng vào Việt Nam giảm 35% vì bị Úc cấm nhập cảng

- Quảng Cáo -

(CTM Media) – Thông tin từ Cục Thú Y thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam thì trong 6 tháng đầu năm nay 2016, số lượng bò sống nhập cảng từ Úc vào VN là 129.471 con, tức là giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau Indonesia và Trung Quốc, VN là nước nhập cảng bò Úc nhiều nhất, mỗi năm trên 300.000 con.

Lý do nước Úc cấm nhập cảng bò vào VN, chính xác hơn là đối với một số lò mổ, là vì những lò giết mổ này  không đáp ứng tiêu chuẩn giết mổ nhân đạo của Úc, và những lò đáp ứng tiêu chuẩn vẫn tiếp tục được phép nhập cảng.

Bà Amy Guihot, Tham Tán Phụ Trách Nông Nghiệp Đại Sứ Quán Úc tại VN cho biết là lệnh cấm nhập cảng vẫn tiếp tục hiệu lực cho đến khi cuộc điều tra các lò mổ hoàn tất.

- Quảng Cáo -

Về phiá Cục Chăn Nuôi thì ông Tống Xuân Chinh, Cục Phó Cục Chăn Nuôi nói vớt vát là số bò nhập cảng giảm xuống không phải vì các lò mổ VN vi phạm tiêu chuẩn nhân đạo quốc tế mà là vì hiện nay nguồn cung ứng bò trong nước đã tốt hơn trước và người dân nuôi bò thịt nhiều hơn trước.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here