Khôi nguyên Nobel Vật Lý 2004: Ngân sách nghiên cứu của VN chỉ ngang với Campuchia

Giáo Sư David Jonathan Gross (Nobel vật lý năm 2004)
Giáo Sư David Jonathan Gross (Nobel vật lý năm 2004)
- Quảng Cáo -

QUY NHƠN (CTM Media)- Có mặt tại Quy Nhơn (Bình Định) để tham dự Hội nghị PAACOS (Hạt, Chuỗi và Vũ trụ học) từ ngày 10 đến ngày 16 Tháng Bảy, 2016, Giáo Sư David Jonathan Gross (người Mỹ, Nobel Vật Lý năm 2004) đã phát biểu rằng Việt Nam có mức đầu tư cho việc nghiên cứu và phát triển thấp, chỉ ngang ngửa với Campuchia.

Có lẽ do lời phát biểu đó mà báo chí hay các trang mạng điện tử ở Việt Nam không đăng hình Giáo Sư David Jonathan Gross lên như các khôi nguyên Nobel Vật Lý khác có mặt tại hội nghị.

Được biết trước đây trong một bản tin ‘’Việt Nam chạy sau Thái Lan 20 năm’’ đã dẫn lời Giáo sư David Jonathan Gross như sau: ‘’Tôi có tìm hiểu và rất ngạc nhiên khi biết Việt Nam chỉ dành một phần rất nhỏ GDP cho việc nghiên cứu và phát triển khoa học. Khi tôi hỏi một đồng nghiệp Việt Nam rằng mức đầu tư cho nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam là bao nhiêu, người đó trả lời là 2% GDP, nhưng khi tôi nghiên cứu thì con số đó chỉ là 0,21% GDP”.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here