Trung Quốc tiếp tục vi phạm và lấn lướt tại Biển Đông

Tàu bè Trung Quốc hoạt động tại bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - ​Ảnh: REUTERS
- Quảng Cáo -

(CTM Media) – Sáng ngày hôm qua, 23 Tháng Năm 2016, truyền thông của Trung Quốc chính thức thông báo là nước này sắp điều động một chiếc tàu lớn đến bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào cuối năm nay 2016 để hoạt động như là một trung tâm cứu ứng cao cấp với mục đích cắt ngắn khoảng cách và thời gian di chuyển của các tàu cá của Trung Quốc khi cần trợ giúp.

Chiếc tàu này thuộc quyền quản lý của Cục Ứng Cứu Biển Đông của Bộ Giao Thông Trung Quốc và sẽ được trang bị máy bay không người lái, robot lặn biển …

Cục Ứng Cứu Biển Đông của Trung Quốc bao gồm 31 tàu nhỏ, 4 trực thăng và sẵn sàng liên kết với quân đội.

Cho tới nay Trung Quốc đã xây xong 2 hải đăng trong kế hoạch xây 5 hải đăng trên các đảo mà Trung Quốc đã bồi lấp trái phép. Ngoài các hải đăng, Trung Quốc cũng đã xây dựng 4 đèn hiệu, 4 trạm phát thanh và hệ thống di động dân sự.

- Quảng Cáo -

Kế hoạch chiếm lĩnh Biển Đông của Trung Quốc được tiến hành chắc chắn một cách đáng sợ song song với những phản ứng miệng yếu ớt chiếu lệ của nhà cầm quyền CSVN.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here