Ông Đinh La Thăng muốn siết chặt quyền tự do ngôn luận hơn nữa

Việ Nam bị xếp hạng 175/180 về quyền tự do báo chí (20/04/2016)
Việ Nam bị xếp hạng 175/180 về quyền tự do báo chí (20/04/2016)
- Quảng Cáo -

SÀI GÒN (CTM Media)- Chiều ngày 14 Tháng Năm, 2016, trong một buổi gọi là tiếp xúc với cử tri Huyện Hóc Môn, ông Đinh La Thăng đã hùng hổ tuyên bố: “Cần phải xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc, xúi dục chống Đảng và Nhà nước’’.

Theo ông Thăng thì ngoài việc quản lý chặt, xử lý nghiêm những kẻ đưa thông tin kích động, người dân cần phải cảnh giác với những thông tin bôi nhọ, lợi dụng việc bảo vệ môi trường, biển đảo để kích động biểu tình, âm mưu lật đổ Đảng và Nhà nước, làm rối ren tình hình kinh tế, xã hội.

Tại buổi tiếp xúc này, ông Thăng cho rằng trong thời gian qua cơ quan chức năng đã có những biện pháp quản lý thông tin trên mạng, nhưng chưa đạt hiệu quả. Vẫn còn nhiều thông tin xuyên tạc Đảng, Nhà nước, các cá nhân lãnh đạo, tạo dư luận xấu.

Theo các nhà hoạt động xã hội thì hiện nay việc kiểm duyệt truyền thông báo chí, Internet, các trang mạng xã hội ở Việt Nam rất nghiêm khắc nên năm 2016 Việt Nam vẫn bị xếp hạng gần cuối bảng (175/ 180) về quyền tự do báo chí. Với thứ hạng đó mà ông Thăng còn nói chưa đạt hiệu quả, cần phải siết chặt hơn nữa thì hết nước nói.

- Quảng Cáo -

Việt Nam phải đứng đầu bảng là quốc gia không có tự do ngôn luận, báo chí mới vừa lòng ông Thăng. Sự vừa lòng của ông Thăng là cả một sĩ nhục cho quyền tự do ngôn luận, báo chí của Việt Nam.

- Quảng Cáo -

10 CÁC GÓP Ý

  1. hon ai het no biet,che do nay sup do. no se la cu sit kiu. ho nis co,garafi.huyet chung no da tu dao.con ngay chon che do nay khong con bao xa nuaxuat than tu ao rach kho om.gio thang nao tai san cung bac ty ca.nhin cuoc song cua chung bay,voi dan lao dong.do la

  2. Co ngon thi noi thang vao mat Obama va the gioi truyen thong, ham doa nguoi dan trong va ngoai nuoc la vo ich. Thang nao cung co cai mieng chu lam ddech duoc gi cho nhan loai. Cac ban co biet CS da va dang lam gi ich loi cho the gioi va con nguoi chua?. Tui no dung dan toc Vn la mot ban dap de dua tui no len dinh giau nhung khong sang, thich dung tien US nhung lai khinh ho, khinh tat ca vi ho khong ton tho ong Ho. Phat bieu truoc LHQ nhan quyen ma ko biet nhuc: Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông báo của người phát ngôn Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHCR), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Trung Thành, Đại diện Thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, hôm qua nhấn mạnh Việt Nam bác bỏ các thông tin không chính xác, thiếu khách quan, không được kiểm chứng từ người phát ngôn UNHCR, đồng thời lấy làm tiếc và thất vọng về phản ứng vội vã này.

    Ông Thành khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm các quyền và tự do cơ bản của người dân, trong đó có quyền tự do hội họp, tự do ngôn luận, phù hợp với Hiến pháp 2013 và các chuẩn mực quốc tế về quyền con người.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here