Hơn 100 ha rừng Phú Yên bị triệt hạ

- Quảng Cáo -

PHÚ YÊN (CTM Media) – Tin từ báo Tuổi Trẻ, hôm 11 tháng Năm, ông Vũ Công Tâm, hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Đồng Xuân, cho biết chỉ trong một tuần, 108.7ha rừng tự nhiên ở huyện này đã bị phát dọn, triệt hạ.

Khu vục rừng bị chặt phá thuộc vùng giáp ranh hai xã Xuân Quang 1 và xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân. Đặc biệt, trong đó có hơn 21 ha rừng phòng hộ xung yếu đầu nguồn. Đây là hai xã miền núi thuộc vùng khô hạn, thường xảy ra thiếu nước.

Theo ông Đặng Ngọc Anh, chủ tịch huyện Đồng Xuân, thì : “Hiện chưa xác định được người đứng đằng sau vụ phá rừng này là ai, nhưng qua thông tin thì có một số người cấp tiền cho người dân để thực hiện vụ chặt phá rừng này”.

Được biết, vùng rừng này để có được một cây có đường kính 10cm có thể phải tốn hàng chục năm, thậm chí nhiều hơn. Vì vậy muốn phục hồi những cánh rừng đã bị triệt phá như trên có thể phải mất hàng chục năm nữa.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here