Vợ luật sư Nguyễn Văn Đài điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ

Vũ Minh Khánh
Chị Vũ Minh Khánh trong một cuộc vận động dư luận quốc tế cho tự do cho chồng - Luật Sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài.
- Quảng Cáo -

HOA THỊNH ĐỐN (CTM Media) – Trước tin tức tổng thống Mỹ sắp tới Việt Nam, phong trào vận động nhân quyền cũng ráo riết vận động ông Barack Obama can thiệp cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Được biết hôm 10 Tháng Năm, bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài, điều trần trước một ủy ban quốc hội Mỹ trình bày hoàn cảnh của chồng bị bắt giam từ 5 tháng nay mà không được gặp gia đình và luật sư.

Theo lời bà Vũ Minh Khánh, công an Việt Nam muốn làm gì thì làm và luật sư Đài có nguy cơ bị lãnh án từ 3 đến 20 năm tù theo đạo luật trấn áp đối với tội gọi là «tuyên truyền chống nhà nước».

- Quảng Cáo -

Hai dân biểu Mỹ của đảng Cộng Hoà là Ed Royce và Chris Smith đã kêu gọi tổng thống Obama can thiệp để chính quyền Hà Nội trả tự do cho luật sư Đài và tất cả tù nhân lương tâm ở Việt Nam.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here