Trung Quốc nói dối không ngượng miệng

- Quảng Cáo -

(CTM Media) – Để đáp lại lời tuyên bố của Philippines là nước này đã quyết định kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế vì không còn có thể dùng đối thoại để giải quyết tranh chấp lãnh hải và quan hệ sức mạnh của 2 quốc gia là rất không ngang bằng, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, qua lời của phát ngôn viên Lục Khảng, nói là những lời lẽ của Philippines là nhằm bôi nhọ Trung Quốc với ẩn ý là Trung Quốc có ý định và hành xử như một bá chủ.

Ông Lục Khảng không ngượng miệng khi tuyên bố thêm là Trung Quốc tôn trọng hoà bình và không bao giờ bắt nạt các nước nhỏ.

TQ- bắt nạt cartoon

Không chỉ lịch sử Trung Quốc từ cổ đại cho đến bây giờ mà ngay trong thời cận đại và còn đang tiếp diễn, Trung Quốc đầy rẫy những hành vi xâm lăng và đồng hoá các nước nhỏ xung quanh tới mức không còn có thể chối cãi. Vậy mà, các con vẹt ở Bộ Ngoại Giao Trung Quốc vẫn tiếp tục được lệnh xổ ra những lời nói sai sự thật, trái tai và hết sức khó nghe mà không hề biết ngượng miệng mà chỉ có các lãnh đạo CSVN là có khả năng chịu đựng.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here