Bất lực trong việc bảo vệ môi trường, nhà cầm quyền bắt bớ người yêu nước

- Quảng Cáo -

 

Sự kiện cá chết ở 4 tỉnh miền Trung đã kéo dài gần một tháng qua, khiến hàng trăm ngàn dân chúng bị điêu đứng trong cuộc sống, nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa có hành động hay lời giải đáp thỏa đáng nào về thảm hoạ môi sinh miền Trung. Vì thế ngày hôm qua, 1/5, hàng ngàn người dân VN đã xuống đường ở nhiều nơi trong ngày “Toàn quốc xuống đường bảo vệ môi trường”. Nhà cầm quyền đã đánh đập và bắt bớ nhiều người liên hệ đến các cuộc biểu tình này, trong đó có hai cựu tù nhân lương lương tâm là ông Trương Minh Tam và anh Chu Mạnh Sơn. Anh Sơn còn là phóng viên của trang thông tin Tin Mừng Cho Người Nghèo. Chúng tôi đã liên lạc được với thân nhân của 2 nhà hoạt động yêu nước, là ông Trương Xuân Phóng, anh của ông Trương minh Tam và ông Chu Văn Nghiêm là thân phụ của anh Chu Mạnh Sơn để tìm hiểu sự việc.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here