Nhật Bản bắt đầu sản xuất máy bay tàng hình

Máy bay tàng hình X-2 của Nhật (hình economictimes.indiatimes.com)
- Quảng Cáo -

NHẬT BẢN(CTM Media) – Hôm 23 Tháng 4 Nhật Bản đã bay thử thành công máy bay tàng hình đầu tiên sản xuất tại Nhật.

Chiếc máy bay mang ký hiệu X-2 do hãng kỹ nghệ nặng Mitsubishi sản xuất, có khả năng tránh sự phát hiện của Radar.  Nhật sẽ triển khai công nghệ tàng hình này trong không quân, và như thế cho thấy khuynh hướng nâng cấp khả năng tấn công của quân đội Nhật.

Quân đội Nhật sau thế chiến bị ràng buộc bởi hiến pháp chỉ có thể đóng vai trò phòng thủ tự vệ.  Nhưng gần đây, trước sự hung hăng trổi dậy của Hoa Lục với nhiều động thái đe doạ quân sự trên vùng biển Hoa-Nhật và Biển Đông, Nhật đang từ từ nới lỏng Hiến Pháp cho phép quân đội Nhật hoạt động xa rộng hơn.

Năm ngoái Bắc Kinh đã công bố chế tạo thành công chiến đấu cơ tàng hình. Nay có vẻ Nhật đang gấp rút tăng cường tiềm năng quân sự của mình để duy trì tương quan lực lượng.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here