Động đất ở Ecuador, ít nhất 272 người chết

- Quảng Cáo -

(CTM Media) – Ngày hôm nay, Tổng Thống Ecuador là ông Rafael Correa, trong một phát biểu tại Manta, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất vì trận động đất, cho biết là ưu tiên lớn nhất vào lúc này là tìm kiếm những người có thể còn sống sót và nói rằng có bằng chứng là còn có người đang bị kẹt dưới các đống đổ nát.

Hiện tại số người tử vong đếm được đã lên tới 272 với hơn 2.500 người bị thuơng và dự kiến là số người tử vong sẽ còn tăng lên nhiều nữa.

Trận động đất lần này mạnh tới 7,8 độ Richter là trận động đất tồi tệ nhất tại Ecuador( kể từ trận động đất lớn tại Ambato vào năm 1949 làm hàng ngàn người chết) và ảnh hưởng trên các thành phố Portoviejo, Manta và Guayas với tâm chấn nằm ở Muisne.

Một cây cầu vượt đã bị phá hủy ở thành phố Guayaquil, cách đó 300km, truyền thông địa phương cho biết.

- Quảng Cáo -

Tối qua, hàng nghìn người Ecuador đã phải qua đêm trên đường phố. Nhiều người đã phải dựng lều gần các ngôi nhà đổ sập hoàn toàn.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here