Hơn 50 sinh viên Luật lên tiếng yêu cầu tòa án Hà Nội ngưng việc làm vi hiến

Hơn 50 sinh viên Luật gửi thư cho chánh án Hà Nội yêu cầu tòa án Hà Nội ngưng việc làm vi hiến. 05-04-2016
- Quảng Cáo -

HÀ NỘI (CTM Media) – Hôm 5 tháng Tư, các sinh viên Luật ở Hà Nội đã cho phổ biến thư gửi Chánh án tòa án Hà Nội, yêu cầu “tòa án nhân dân Hà Nội chấm dứt ngay việc ngăn cản người dân dự các phiên tòa công khai” thường xuyên xảy ra trong thời gian qua. Theo các sinh viên Luật, hành động ngăn cản người dân dự các phiên tòa công khai là việc làm vi hiến.

Trong thư đề ký ngày 31 tháng Ba, với hơn 50 chữ ký của sinh viên (xem danh sách bên dưới) gửi đến Chánh án tòa án Hà Nội, dẫn chứng những điều khoản quy định trong Hiến Pháp và trong Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014, cùng với các Điều trong Bộ Luật Tố tụng Hình Sự, Dân Sự và Hành Chánh, tất cả đều quy định “việc xét xử của tòa án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự, trừ một số trường hợp do các bộ luật này quy định”. Như vậy việc TAND Hà Nội ngăn chận người dân nói chung, và sinh viên Luật nói riêng, vào tham dự các phiên tòa là trái Hiến Pháp và các quy định pháp luật nói trên.

Là thế hệ sẽ tiếp bước nghề Luật trong thời gian tới, các sinh viên Luật bằng tri thức và lòng chính trực đã mạnh dạn lên tiếng trước việc làm sai trái pháp luật, và đề nghị Ông Chánh án TAND Hà Nội bố trí sớm nhất một buổi tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với các sinh viên Luật ký tên trong thư.

Theo giới luật gia, đây là lúc mà các bạn tri thức trẻ phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể và sức trẻ của mình để bảo vệ và phát triển đất nước. “Vì đất nước này là của các bạn. Sau đó là của con cái các bạn, nên không một ai được quyền ngăn cản hay xâm phạm đến điều đó.”

- Quảng Cáo -

Chúng ta, đã đến lúc yêu cầu các cơ quan nhà nước và chính quyền phải hành xử tôn trọng pháp luật chứ không thể tự cho mình quyền coi thường hay hành xử trên luật pháp được.

Dưới đây là danh sách hơn 50 sinh viên Luật Hà Nội cùng ký tên trong thư gửi Chánh án TAND Hà Nội:

  1. Lê Thị Hà
  2. Lê Thị Hắng
  3. Sầm Thị Chanh
  4. Đỗ Việt Hùng
  5. Trương Thị Hà
  6. Dương Thị Xuân
  7. Hà Thị Minh Ngân
  8. Vũ Hoàng Hà
  9. Vũ Thị Ngọc Lan
  10. Hoàng Tuấn Anh
  11. Đỗ Mạnh Tùng
  12. Đồng Thanh Huệ
  13. Hoàng Văn Thùy
  14. Nguyễn Thị Phương Thúy
  15. Chu Ve Cà
  16. Bùi Thị Thu
  17. Sầm Thị Huệ
  18. Lê Thị Vân Anh
  19. Phí Văn Long
  20. Phạm Trung Hiền
  21. Giang Lê Đại
  22. Nguyễn Hoài Anh
  23. Lê Trần Anh Thư
  24. Nguyễn Thu Nga
  25. Cao Thị An
  26. Hứa Minh Hưởng
  27. Sùng Thị Vang
  28. Nguyễn Thị Thảo
  29. Nguyễn Thị Phượng
  30. Bùi Khánh Ly
  31. Lý Thị Quỳnh
  32. Bùi Thị Lực
  33. Lê Thị Hồng Ngát
  34. Hoàng Thị Lan Anh
  35. Nguyễn Thị Hồng Nhung
  36. Vừ Seo Hòa
  37. Đặng Thị Bảy
  38. Bùi Minh Thiện
  39. Kim Thảo Linh
  40. Nguyễn Thị Thu Hiền
  41. Nguyễn Thu Thảo
  42. Phạm Thị Hạnh
  43. Nguyễn Thị Ngọc Hân
  44. Nguyễn Thị Bình
  45. Đinh Thị Vân Quỳnh
  46. Lành Thị Điềm
  47. Trần Thị Quỳnh Trang
  48. Vũ Thị Quế
  49. Trần Thị Chi
  50. Lữ Thị Lan
  51. Phan Thị Hà Giang

(chưa kể 3 chữ ký trang 3 bị cắt mất, không đọc được)

(*) Danh sách tên chữ ký được ghi lại từ bản copy THƯ YÊU CẦU của sinh viên Luật Hà Nội nên Tên có thể sai sót)

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Dưới đây là danh sách hơn 50 sinh viên Luật Hà Nội cùng ký tên trong thư gửi Chánh án TAND Hà Nội:

    Lê Thị Hà
    Lê Thị Hắng
    Sầm Thị Chanh
    Đỗ Việt Hùng
    Trương Thị Hà
    Dương Thị Xuân
    Hà Thị Minh Ngân
    Vũ Hoàng Hà
    Vũ Thị Ngọc Lan
    Hoàng Tuấn Anh
    Đỗ Mạnh Tùng
    Đồng Thanh Huệ
    Hoàng Văn Thùy
    Nguyễn Thị Phương Thúy
    Chu Ve Cà
    Bùi Thị Thu
    Sầm Thị Huệ
    Lê Thị Vân Anh
    Phí Văn Long
    Phạm Trung Hiền
    Giang Lê Đại
    Nguyễn Hoài Anh
    Lê Trần Anh Thư
    Nguyễn Thu Nga
    Cao Thị An
    Hứa Minh Hưởng
    Sùng Thị Vang
    Nguyễn Thị Thảo
    Nguyễn Thị Phượng
    Bùi Khánh Ly
    Lý Thị Quỳnh
    Bùi Thị Lực
    Lê Thị Hồng Ngát
    Hoàng Thị Lan Anh
    Nguyễn Thị Hồng Nhung
    Vừ Seo Hòa
    Đặng Thị Bảy
    Bùi Minh Thiện
    Kim Thảo Linh
    Nguyễn Thị Thu Hiền
    Nguyễn Thu Thảo
    Phạm Thị Hạnh
    Nguyễn Thị Ngọc Hân
    Nguyễn Thị Bình
    Đinh Thị Vân Quỳnh
    Lành Thị Điềm
    Trần Thị Quỳnh Trang
    Vũ Thị Quế
    Trần Thị Chi
    Lữ Thị Lan
    Phan Thị Hà Giang
    (chưa kể 3 chữ ký trang 3 bị cắt mất, không đọc được)

    (*) Danh sách tên chữ ký được ghi lại từ bản copy THƯ YÊU CẦU của sinh viên Luật Hà Nội nên Tên có thể sai sót)
    nguồn: https://chantroimoimedia.com/2016/04/06/hon-50-sinh-vien-luat-len-tieng-yeu-cau-toa-ha-noi-ngung-viec-lam-vi-hien/

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here