Malaysia kêu gọi đáp trả động thái hiếu chiến của Trung Quốc

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mã Lai Hishammuddin Hussein
- Quảng Cáo -

MÃ LAI (CTM Media) – Vào ngày hôm qua, 14 Tháng 3, 2016, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mã Lai là ông Hishammuddin Hussein vừa lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ và hợp tác của các quốc gia trong khối ASEAN để đáp trả những hành vi xâm lấn, hiếu chiến của Trung Quốc tại Biển Đông.

Ông Hussein nói với các phóng viên là theo những tin tức và báo cáo mà Malaysia nhận được từ nhiều nguồn khác nhau liên quan đến việc Trung Quốc xây dựng và bố trí các phương tiện quân sự tại Quần Đảo Trường Sa thì Mã Lai bắt buộc phải có động thái đáp trả.

Ông Hussein nói Malaysia không thể hành động một mình để ngăn chặn các động thái hiếu chiến của Trung Quốc.

Ông Hussein nói: “Chúng tôi cần sự ủng hộ của các nước ASEAN khác và tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ. Chúng ta cần duy trì cân bằng, kiềm chế hành động của siêu cường, dù đó là Trung Quốc hay Mỹ.”

- Quảng Cáo -

Ông Hussein sẽ gặp gỡ với phiá Việt Nam, Philippines và Úc liên quan đến việc này.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here