Bờ biển Hội An sạt lở nghiêm trọng

Bờ biển Hội An bị sạt lở nghiêm trọng
Bờ biển Hội An bị sạt lở nghiêm trọng
- Quảng Cáo -

HỘI AN (CTM Media) – Trong vòng 11 năm qua, bờ biển Cửa Ðại, Hội An bị xâm thực 200m. Và từ năm 2008 trở đi, tình trạng xói lở nghiêm trọng bắt đầu diễn ra và hiện đang dịch chuyển về phía Bắc bờ biển.

Ngày 25 Tháng Hai, tại hội thảo “Các giải pháp kè mềm chống sạt lở bờ biển Cửa Ðại” do công ty Dệt May Công Nghiệp Hà Nội phối hợp với Palm Garden Beach Resort tổ chức, nhiều chuyên gia nhận định, tình hình sạt lở tại Cửa Ðại đang diễn tiến nhanh và dịch chuyển dần về phía thành phố Ðà Nẵng.

Được biết, tại hội thảo, ông Huỳnh Tấn Ðức, giám đốc Sở Nông Nghiệp tỉnh Quảng Nam đưa ra nhiều cách như: điều chỉnh quy hoạch Hội An, trồng rừng phòng hộ sát biển và ven biển, sắp xếp lại dân cư… Song vẫn chưa xác định được việc cấp bách là gì ?

- Quảng Cáo -

Đây là hệ quả của hàng loạt các đập thủy điện trên lưu vực thượng nguồn sông, cát bị lắng đọng trong lòng hồ thủy điện khiến bờ biển không được bồi đắp; hệ quả của việc khai thác cát biển và xây khu resort dọc bãi biển bất chấp tự nhiên.

Khi sạt lở lại xây dựng những công trình cứng (kè) dẫn đến đổi hướng dòng chảy, tăng cường độ sóng… Mỗi ngày mất 2-3m bờ biển. Chưa bao giờ người dân Hội An lại phải trả một giá quá đắt như vậy.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here