Chiến hạm Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tuần tra Biển Đông

Đô đốc Scott Swift tiết lộ rằng, Trung Quốc đã triển khai tên lửa HQ-9 ở Phú Lâm, Hoàng Sa ít nhất là lần thứ 3.
- Quảng Cáo -

HOA KỲ (CTM Media) – Đô Đốc Scott Swift, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, hôm 18 tháng Hai tại cuộc hội thảo tại thành phố San Diego, California, đã tái xác nhận rằng sẽ còn có nhiều chiến hạm Hoa Kỳ tuần tra trên Biển Đông trong mục tiêu bảo vệ “tự do hải hành” vùng biển này. Ông Swift cho biết, đây là quyết định được đưa ra ở tầm mức quốc gia mà ông là tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, là lực lượng thi hành;  và Hạm Ðội 7 của lực lượng Thái Bình Dương lúc nào cũng sẵn sàng.

Hôm thứ Sáu, 19 tháng Hai, trên trang mạng military.com, Đô đốc Scott Swift tiết lộ rằng, Trung Quốc đã triển khai tên lửa HQ-9 ở Phú Lâm, Hoàng Sa ít nhất là lần thứ 3. Hai lần trước Trung Quốc đã kéo tên lửa ra đảo Phú Lâm tập trận, trong đó thử sử dụng một  tên lửa HQ-9 bắn hạ một máy bay không người lái tàng hình.

Trên tờ Nikkei Asian Review ngày hôm nay, 20 tháng Hai, cũng đưa tin trích dẫn lời Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook, nói rằng Trung Quốc đã từng tiến hành tập trận với thiết bị hỏa tiễn này ở quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam, trên Biển Đông, trước khi triển khai dàn tên lửa HQ-9 lần gần đây.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here