Báo Nhật đưa tin dân VN phản đối Trung Quốc phối trí tên lửa ở Hoàng Sa

Đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa
Đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa
- Quảng Cáo -

TOKYO (CTM Media)- Ngày 17 Tháng Hai, 2016, truyền thông Nhật đã đưa tin về chuyện người dân Việt Nam cực lực phản đối Trung Quốc phối trí tên lửa tại đảo Woody thuộc quần đảo Paracel (đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa).

Người dân Việt Nam đã yêu cầu chính phủ của họ phải quyết liệt lên tiếng phản đối Trung Quốc trước việc này. Phản đối không phải chỉ bằng một vài buổi họp báo là xong chuyện mà còn phải có hành động thiết thực đi kèm.

Trên trang điện tử của nhật báo Sankei theo địa chỉ:
http://www.sankei.com/world/news/160218/wor1602180012-n1.html nói rõ là những phản đối này của người dân Việt Nam chỉ thấy trên Facebook chứ không ai dám xuống đường biểu tình vì sợ bị bắt.

Luật pháp Việt Nam cấm biểu tình dưới mọi hình thức (ngoại trừ những cuộc biểu tình do nhà nước đứng ra tổ chức) cho dù biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam.

- Quảng Cáo -

Hãng Thông tấn Kyodo (Nhật) ngoài việc đưa tin còn bình luận thêm rằng: Chính quyền Hà Nội không muốn khơi dậy lòng căm phẫn của người dân đối với hành động xâm lược của Trung Quốc nên tránh né chỉ trích mạnh việc Trung Quốc phối trí tên lửa ở Hoàng Sa.

- Quảng Cáo -

6 CÁC GÓP Ý

  1. Việt Nam lên án mạnh mẽ bài báo xuyên tạc nhằm kích động nhân dân VN chống lại người anh em TQ. Yêu cầu phía Nhật Bản gỡ bài báo đó xuống liền, hoặc gửi thằng tổng biên tập đó qua cho Vn xử

  2. quan chuc tham o nhieu nhieu roi sao giam mo mom , mo mom so no dap cho roi tien ko dc tieu ,con dan ngheo thi trai nguoc coc so thang nao ,thich thi nhic…?

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here