Sắp xếp các chức vụ trọng yếu trong hệ thống đảng CSVN

Hoàng Trung Hải (trái) trong ngày nhận chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội và Đinh La Thăng, tân Bí thư TP HCM.
- Quảng Cáo -

HÀ NỘI – Một loạt uỷ viên Bộ Chính trị vừa được phân chia nắm giữ các chức vụ trọng yếu của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN).

Hôm 4 Tháng Hai, Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quyết định 01-QĐNS/TW theo đó cho thấy Bộ Chính trị sắp xếp các uỷ viên Bộ Chính trị đảng CSVN dưới đây nắm giữ chức vụ trọng yếu trong hệ thống đảng CSVN:

1. Đinh Thế Huynh: Thường trực Ban Bí thư
2. Phạm Minh Chính: Trưởng ban Tổ chức Trung ương
3. Võ Văn Thưởng: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
4. Trương Thị Mai: Trưởng ban Dân vận Trung ương
5. Hoàng Trung Hải: Bí thư Thành uỷ Hà Nội
6. Đinh La Thăng: Bí thư Thành uỷ TP HCM

Ngoài ra, chỉ định 6 nhân vật UV BCT dưới đây vào Ban Bí thư:

- Quảng Cáo -

1. Nguyễn Phú Trọng
2. Đinh Thế Huynh
3. Phạm Minh Chính
4. Trần Quốc Vượng
5. Võ Văn Thưởng
6. Trương Thị Mai.

Ngoài 6 Uỷ viên Bộ Chính trị trên, Ban Bí thư có thêm 3 người do Ban chấp hành TƯĐ khoá 7 bầu ra trước đó. Như vậy, Ban Bí thư gồm có 9 người.

Theo như tin Chân Trời Mới Media đã loan trước đây, trong phiên họp đầu tiên sau khi trúng cử hôm 27 Tháng Hai vừa rồi trong Đại hội 12, các Uỷ viên Ban chấp hành TƯ đã bầu ra 3 người vào Ban Bí thư. Đó là:

1. Lương Cường, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
2. Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
3. Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Cùng lúc, Bộ Chính trị còn chỉ định Nguyễn Văn Nên, Bí thư TƯĐ làm Chánh văn phòng Trung ương đảng.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here