Đài Loan ngang ngược đưa dân ra đảo Ba Bình

- Quảng Cáo -

ĐÀI LOAN – Vào ngày 28 Tháng Giêng, 2016, cùng ngày với chuyến viếng thăm đảo Ba Bình thuộc Quần Đảo Trường Sa của Việt Nam của ông Tổng Thống Đài Loan Mã Anh Cửu bị thế giới phản đối, Đài Loan đã đưa người dân đầu tiên ra Đài Loan sinh sống đã khiến cho tình hình càng trở nên căng thẳng hơn nữa.

Bà Chu Mỹ Linh, một cư dân của thành phố Cao Hùng, đã được Đài Loan cho phép ra Ba Bình sinh sống với tính cách dài hạn.

Bà Mỹ Linh cho biết là Bà quyết định ra Ba Bình sinh sống để ủng hộ chính quyền Đài Loan.

Ngay sau bà Mỹ Linh thì đã có thêm 2 công dân khác của Đài Loan cũng đã được Đài Loan cho phép ra Ba Bình sinh sống tương tự như bà Mỹ Linh là ông Pan Man Chi từ thành phố Hoa Liên và Lin Fang Tzu từ thành phố Bình Đông.

- Quảng Cáo -

Hành động ngang ngược của Đài Loan cho dân ra đảo Ba Bình sinh sống được coi như hành động tiếp tay cho Trung Quốc trong chiến dịch tầm ăn dâu xâm lược lãnh hải lãnh thổ của Việt Nam mà Trung Quốc đã gia tăng vận tốc trong thời gian gần đây và làm cho tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng hơn lên.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here