Việt Nam lên tiếng tôn trọng quyền đi vô hại qua Hoàng Sa

Tàu USS Curtis Wilbur tuần tra ngang khu vực Hoàng Sa
- Quảng Cáo -

HÀ NỘI – Gần hai ngày sau khi Hải Quân Mỹ đưa tàu chiến tuần tra trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa hôm 29 tháng Giêng, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết: ” Là quốc gia thành viên của Công Ước Liên Hợp Quốc Tế Về Luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định có liên quan của luật pháp quốc tế đặc biệt là điều 17 của Công Ước”.

Ông Bình nhân đó lập lại điệp khúc quen thuộc rằng Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  Trung Quốc vẫn ngang nhiên cưỡng chiếm các đảo của Việt Nam tại đây và đã phát triển các đảo nhân tạo với sân bay lớn và cấm ngư dân Việt bén mảng đánh cá tại vùng này.

Phía Mỹ cho hay việc cho tàu chiến USS Curtis Wilbur đi gần ngang qua đảo Tri Tôn, Hoàng Sa nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải của Mỹ cũng như các nước khác trên Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc đòi chủ quyền lãnh hải trong phạm vi 12 hải lý quanh các quần đảo mà họ đã chiếm đoạt trái phép tại vùng biển này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam cũng nói thêm:” Việt Nam đề nghị tất cả các nước có đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hoà bình và ổn định tại Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế”.

- Quảng Cáo -

Trong khi đó, bộ trưởng Quốc Phòng Australia Marise Payne bày tỏ  ủng hộ việc tàu Mỹ tuần tra tại Biển Đông như là hành động nhằm bảo vệ luật pháp quốc tế. Bà Payne cũng khẳng định Australia sẽ tiếp tục thực hiện quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực này.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here