Tây Phương thề diệt trừ tận gốc Nhà Nước Hồi Giáo

IS tại Syria bị không kích
- Quảng Cáo -

PARIS – Trong cuộc họp mặt tại Thủ Đô Paris của Pháp Quốc trong ngày hôm qua, 20 Tháng Giêng, 2016, các nhà lãnh đạo 7 quốc gia Tây Phương là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Úc và Hoà Lan đã đồng thanh tuyên bố sẽ tiêu diệt tận gốc tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo (IS) qua việc tiêu diệt “các trung tâm quyền lực” của IS tại 2 thành phố Raqqa và Mosul ở Syria.

Mặt khác, các quốc gia Tây Phương kể trên cũng cho rằng nước Nga “đang đi sai chiến lược và trong một số trường hợp sai cả chiến thuật” và các quốc gia Tây Phương này “không có cơ sở để hợp tác sâu rộng hơn với nước Nga.”

Họ cho rằng nước Nga của ông Putin, trong chiêu bài tiêu diệt IS, đang đánh bom bừa bãi vào lực lượng đối lập với Tổng Thống Bashar al-Assad ở Syria, và đang hỗ trợ cho đồng minh của Nga là chính phủ của ông Assad.

Ngoài ra, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Ashton Carter thông báo về một cuộc họp ở quy mô trước giờ chưa từng xảy ra với sự tham dự của 26 bộ trưởng quốc phòng trong Liên Minh Chống IS sẽ được tổ chức tại Thủ Dô Brussels của Bỉ Qúôc trong thời tới và kéo dài 3 tuần lễ nhằm phối hợp nỗ lực lớn hơn nữa của Liên Minh nhằm tiêu diệt khủng bố IS.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here